Cô gái 19 tuổi tham ô gần 2 tỷ ở nơi làm việc

Vy bị cáo buộc đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối, tham ô số tiền gần 2 tỷ đồng trong thời gian làm việc tại bưu điện văn hóa xã ở tỉnh Hậu Giang.

Vy bị khởi tố để điều tra về hành vi tham ô. Ảnh: Công an cung cấp.
Vy bị khởi tố để điều tra về hành vi tham ô. Ảnh: Công an cung cấp.

VKSND tỉnh vừa ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Võ Nhật Vy (19 tuổi, nhân viên Bưu điện văn hóa xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ) về tội Tham ô tài sản và Nguyễn Minh Luân (30 tuổi, kế toán Bưu điện huyện Long Mỹ) tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, Vy là nhân viên hợp đồng của Bưu điện văn hóa xã Xà Phiên, phụ trách nhận bưu kiện, bưu phẩm và chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng và bưu điện.

Vy sử dụng hệ thống phần mềm của bưu điện nhận chuyển tiền qua hệ thống và nhận chuyển tiền vào tài khoản qua hệ thống các ngân hàng đã liên kết.

Từ tháng 2-6/2018, Vy nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của bưu điện. Cô gái này chuyển tiền vào tài khoản của cá nhân, bạn bè và người thân, sau đó dùng thẻ ATM rút ra ngoài chiếm đoạt.

Ngoài ra, Vy còn sử dụng nhiều thủ đoạn khác như: ghi tên, địa chỉ khống và chiếm đoạt tiền của khách hàng đến bưu điện thực hiện giao dịch chuyển tiền. Tổng số tiền Vy đã chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.

Nguyễn Minh Luân là kế toán - thống kê - tài chính Bưu điện huyện Long Mỹ, có trách nhiệm theo dõi, thu gom tiền hàng ngày tại bưu điện văn hóa xã nhưng không thực hiện đúng để cho Vy chiếm đoạt số tiền lớn.

Theo Tri Thức trực tuyến

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.