Điều tra, làm rõ vụ cất giấu hơn 1.300 kg pháo trong hầm nhà

GD&TĐ - Ngày 14/8, cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum đang tiếp tục điều tra, làm rõ một vụ tàng trữ hơn 1.300 kg pháo trong hầm nhà.

Bình cùng tang vật hơn 1.300 kg pháo.
Bình cùng tang vật hơn 1.300 kg pháo.

Trước đó, qua thời gian theo dõi, nắm bắt địa bàn, thấy nhà của Nguyễn Thị Bình (SN 1992, trú thôn Lệc, xã Pờ Y, Ngọc Hồi) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên Công an huyện Ngọc Hồi phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y tiến hành kiểm tra.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trong hầm xây âm dưới nền nhà của Bình có 40 bao pháo. Kiểm tra xung quanh nhà Bình, cơ quan chức năng phát hiện thêm 6 bao pháo. Tổng trọng lượng thu giữ là 1.345 kg pháo.

Bình khai nhận mua số lượng pháo trên từ Lào với số tiền hơn 120 triệu đồng. Sau đó Bình vận chuyển về Việt Nam để bán kiếm lời. Nhưng chưa bán hết nên Bình đào hầm để cất giấu đợi thời cơ để tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang điều tra, làm rõ. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ