Anh trai kéo em ra đường để xe tông vì không nghe lời

GD&TĐ - Bực tức vì em trai say xỉn nhưng không chịu về nhà, Y Hoang đã đánh em bất tỉnh. Sau đó, kéo em ra đường với mục đích cho xe tông tử vong.

Bị cáo Y Hoang Niê tại phiên toà.
Bị cáo Y Hoang Niê tại phiên toà.

Ngày 16/4, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Y Hoang Niê (SN 1989, ngụ buôn H’Đơk, xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) về tội danh “Giết người”.

Theo cáo trạng, ngày 25/7/2020, Y Hoang cùng em trai là Y Dãn Niê (SN 1994) đi dự đám tang của một người trong buôn.

Khi thấy em uống rượu đã say, Y Hoang can ngăn nhưng bất thành nên 2 người xảy ra cãi vã.

Sau đó, thấy mọi người ra về nên Y Hoang kéo Y Dãn về cùng. Trên đường đi, giữa 2 người tiếp tục xảy ra cãi vã nên Y Hoang đã dùng tay, chân đánh khiến Y Dãn té xuống lề đường bất tỉnh.

Sau đó, Y Hoang kéo Y Dãn ra đường Y Wang nối dài với mục đích để cho các phương tiện giao thông tông em trai tử vong.

Mặc dù biết em trai bị xe cày tông trúng nhưng Y Hoang không đưa đi cấp cứu mà bỏ về nhà. Người gây tai nạn cũng để nạn nhân tại hiện trường rồi bỏ đi.

Sau đó, Y Dãn được người dân phát hiện đưa đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

Tại đây, bác sĩ cho biết Y Dãn bị vỡ lún sọ trái, tụ máu dưới màng cứng, dập lách, tổn thương màng phổi. Do được cấp cứu kịp thời nên Y Dãn đã qua cơn nguy kịch.

Sau đó, Y Hoang Niê đã đến Công an TP Buôn Ma Thuột đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Liên quan đến vụ án còn có người điều khiển xe cày tông nạn nhân. Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Kết thúc phiên toà, HĐXX tuyên phạt bị cáo Y Hoang Niê 10 năm tù giam với tội danh Giết người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…