Nữ sinh lớp 10 bị bạn trai sát hại: Cần làm rõ động cơ giết người của đối tượng

GD&TĐ - Luật gia cho rằng, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích của đối tượng để có thể giải quyết triệt để vụ án theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Trần Mạnh Hùng tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Trần Mạnh Hùng tại cơ quan điều tra.

Ngày 26/2, Công an tỉnh Hà Nam cho biết vẫn đang điều tra làm rõ vụ nữ sinh lớp 10 bị bạn trai bóp cổ chết ở huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam).

Báo GD&TĐ đưa tin trước đó, nghi phạm tên Trần Mạnh Hùng (SN 1999). Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng Hùng khai nhận, do quen biết từ trước và có mối quan hệ yêu đương với nạn nhân tên V. (SN 2005 trú ở huyện Bình Lục, Hà Nam).

Đêm 23/2, Hùng đón V. về nhà mình ngủ, đến trưa ngày 24/2 khi biết gia đình đi tìm, vì lo sợ nên Hùng và V. thống nhất cùng nhau tự tử. Sau đó, Hùng dùng tay bóp cổ V. đến tử vong và nhảy xuống ao cạnh nhà tự tử nhưng không thành, sau đó nghi phạm đi ra cầu Thái Hà tiếp tục tự tử thì bị bắt giữ.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho biết, đây là vụ án giết người và có thể có hành vi hiếp dâm hoặc giao cấu trái ý muốn.

Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân, động cơ mục đích để giải quyết triệt để theo quy định pháp luật. Theo thông tin ban đầu của vụ án thì đối tượng đã 22 tuổi, là người đã thành niên và có nhận thức đầy đủ. Bởi vậy, hành vi bóp cổ nạn nhân dẫn đến nạn nhân tử vong là hành vi giết người. Với hành vi này thì đối tượng sẽ bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại điều 123 bộ luật hình sự năm 2015.

Luật sư Cường cho rằng, trong vụ việc này theo lời khai của đối tượng, y đã bóp cổ nạn nhân đến khi tử vong sau đó tự tử nhưng không chết. Bởi vậy hành vi bóp cổ nạn nhân thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành của tội giết người theo điều 123 bộ luật hình sự năm 2015 với mức hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Trong sự việc này, Luật sư Cường nhấn mạnh: "Không loại trừ trường hợp đối tượng giết người sau đó dựng hiện trường giả và đưa ra những thông tin gian dối để che giấu hành vi vi phạm pháp luật của mình. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ có hành vi xâm hại tình dục ở đây hay không, trên cơ sở hiện trường có bị xáo trộn hay không, nạn nhân có dấu vết để lại cho thấy bị tấn công hay không làm cơ sở tìm ra bản chất của sự việc.

Trường hợp có căn cứ cho thấy đối tượng đã đe dọa uy hiếp, giao cấu trái ý muốn của nạn nhân hoặc do mâu thuẫn mà sát hại nạn nhân thì tính chất của vụ việc sẽ nghiêm trọng hơn và có thể bị xử lý thêm về hành vi vi phạm pháp luật khác".

Ngoài ra, luật sư Cường cho biết thêm, trong vụ án này, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ độ tuổi của nạn nhân, làm rõ thời điểm đối tượng quan hệ tình dục với nạn nhân, nạn nhân đã đủ 16 tuổi hay chưa. Trường hợp có căn cứ cho thấy đối tượng đã thành niên mà quan hệ tình dục với người chưa đủ 16 tuổi thì sẽ bị xử lý hình sự về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Nói về vấn việc đền bù cho nạn nhân, Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hoà (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết, ngoài trách nhiệm hình sự thì sau khi xác định được hung thủ thì hung thủ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tính mạng cho gia đình nạn nhân và các khoản chi phí mai táng… theo quy định của pháp luật.

Điều 591. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm

Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm: Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật này; Chi phí hợp lý cho việc mai táng; Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng; Thiệt hại khác do luật quy định.

Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này.

Luật sư Tùng nói: "Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…