Phải xử lý nghiêm thương lái tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái

GD&TĐ - Mới đây cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phát hiện thương lái trộn lẫn đất vào khoai tây Trung Quốc để giả mạo, “biến” thành khoai tây Đà Lạt.

Hàng giả bị cơ quan chức năng thu giữ và xử lý
Hàng giả bị cơ quan chức năng thu giữ và xử lý

Mặc dù cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp ngăn chặn, xử lý nhưng tình trạng hàng nhái, hàng giả vẫn diễn ra tràn lan, gia tăng hết sức nghiêm trọng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, tuy nhiên việc chưa có biện pháp xử lý nghiêm, triệt để “đến nơi, đến chốn” thương lái, tổ chức, cá nhân tiếp tay cho hàng nước ngoài giả thương hiệu Việt đã làm cho tình trạng này thêm trầm trọng.

Bất cứ vụ việc gian lận, mạo danh, làm nhái hàng hóa Việt nào nếu không có sự tiếp tay của thương lái trong nước thì khó mà thực hiện được. Bởi vì, đa phần thương lái nước ngoài ít am hiểu nhiều về đặc tính của các loại hàng nông sản Việt, nhất là không có sẵn cơ sở, nhân lực, phương tiện để làm nhái, làm giả quy mô lớn. Mặt khác, nếu người nước ngoài tự làm giả nông sản Việt rất dễ bị phát hiện, nhất khó vận chuyển và tiêu thụ số lượng lớn. Đặc biệt nông sản nhập chính ngạch vẫn là mang nhãn mác nước ngoài, khi vào nội địa mới “biến” thành hàng Việt!

Vì hám lợi mà một số thương lái, thậm chí nhà vườn đã tiếp tay cho hàng hóa, nông sản nước ngoài giả mạo hàng hóa sản xuất trong nước gây thiệt hại cho cả người sản xuất, kinh doanh lẫn người tiêu dùng. Đây cũng là nguyên nhân làm cho hàng hóa, nông sản sản xuất trong nước bị phá giá, người tiêu dùng bị lừa khi dùng hàng kém chất lượng, gây thiệt hại và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Do đó, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, xử lý đối hàng hóa nước ngoài giả thương hiệu Việt thì cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm các thương lái tiếp tay mua bán, vận chuyển, tiêu thụ hàng giả, hàng nhái. Điều này sẽ góp phần ngăn chặn hiệu quả tình trạng hàng nước ngoài kém chất lượng tràn vào nước ta gây hại cho người tiêu dùng, vừa bảo vệ hàng hóa sản xuất trong nước, nhất là hàng nông sản, thực phẩm.

Phải ngăn chặn kịp thời, xử lý không khoan nhượng đối với cá nhân, tổ chức vì hám lợi mà bán rẻ lương tâm, coi rẻ sức khỏe, tính mạng của chính đồng bào mình!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh luyện tập văn nghệ biểu diễn. Ảnh: TG.

Trường học ở Cà Mau rộn ràng đón Tết Chôl Chnăm Thmây

GD&TĐ - Nhiều trường học ở Cà Mau tổ chức các hoạt động chào mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2026 nhằm tạo điều kiện cho học sinh dân tộc Khmer đang học tập tại trường có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi và tìm hiểu về Tết cổ truyền của dân tộc.

Ảnh minh họa INT.

Xác lập vị thế giáo viên giáo dục thường xuyên

GD&TĐ - Trước đây, giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên áp dụng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên THCS và THPT, tương ứng với chương trình được phân công giảng dạy, bao gồm: Giáo viên THCS/THPT hạng I, giáo viên THCS/THPT hạng II, giáo viên THCS/THPT hạng III.