Ông Zelensky nêu thời điểm quân đội nước ngoài tới chiến sự

GD&TĐ -Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky mới đây đã đưa ra thời điểm để quân đội nước ngoài có thể có mặt ở Ukraine.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

Trong một cuộc phỏng vấn với các nhà báo hôm 3/5, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tuyên bố rằng, sự xuất hiện của một lực lượng quân sự nước ngoài tại Ukraine chỉ có thể xảy ra sau khi xung đột với Nga kết thúc.

“Không có quốc gia nào sẵn sàng mạo hiểm quân đội của mình bằng cách đưa họ đến một khu vực chiến sự đang hoạt động”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Những bình luận này được nhà lãnh đạo Kiev đưa ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận với các đối tác phương Tây về các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình và đảm bảo an ninh có thể diễn ra cho Ukraine.

Tổng thống Zelensky lưu ý rằng, có cái gọi là "liên minh quyết định", bao gồm các quốc gia sẵn sàng xem xét việc gửi các lực lượng quân sự sau cuộc xung đột.

Theo RBC-Ukraine vào ngày 14/4, có tới 30 nghìn binh lính nước ngoài có thể được triển khai tại Ukraine, mặc dù thời gian và địa điểm triển khai vẫn chưa chắc chắn.

Vương quốc Anh và Pháp đang dẫn đầu các cuộc thảo luận, trong khi chỉ có 5-6 quốc gia, bao gồm có thể là các quốc gia vùng Baltic, bày tỏ mong muốn tham gia. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước đó đã đề xuất gửi "lực lượng răn đe" sau khi cuộc xung đột kết thúc.

“Các cuộc thảo luận về lực lượng này đang diễn ra theo hai hình thức. Hình thức đầu tiên liên quan đến một lực lượng lớn không có sự đảm bảo an ninh trực tiếp từ Mỹ, hình thức thứ hai liên quan đến một số lượng quân ít hơn, nhưng có sự tham gia của các cơ chế tương tự như Điều 5 của Hiến chương NATO, trong đó một cuộc tấn công vào một quốc gia được coi là một cuộc tấn công vào tất cả các quốc gia. Đây là những định dạng khác nhau”, ông Zelensky chỉ rõ.

Tổng thống Ukraine đồng thời nói thêm rằng, theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, Washington ủng hộ thỏa thuận khai thác tài nguyên khoáng sản của Ukraine như một phần của các đảm bảo an ninh.

Những thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Zelensky bác bỏ đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về lệnh ngừng bắn ba ngày từ ngày 8 đến ngày 11/5. Thay vào đó, nhà lãnh đạo Kiev tuyên bố rằng, Ukraine sẵn sàng ngừng bắn bất cứ lúc nào, miễn là cả hai bên đồng ý rằng, lệnh ngừng bắn sẽ kéo dài ít nhất 30 ngày.

Theo Avia pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ