Ông Trump nêu nguy cơ từ việc Mỹ gửi xe tăng M1 Abrams tới Ukraine

GD&TĐ - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc gửi xe tăng M1 Abrams tới Ukraine tạo nguy cơ cho cuộc xung đột hạt nhân.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP Photo / Andrew Harnik)
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP Photo / Andrew Harnik)

Quyết định gửi xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams tới Ukraine của Mỹ có thể đưa thế giới đến gần hơn một cuộc xung đột hạt nhân - cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố.

Trên nền tảng truyền thông xã hội Truth Social của mình, ông Trump nói rằng đầu tiên là xe tăng, sau đó sẽ đến hạt nhân. Theo cựu Tổng thống Mỹ, cần “kết thúc cuộc chiến điên rồ này” và việc này thật “dễ dàng. Trước đây ông từng lập luận rằng xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ không xảy ra nếu ông vẫn còn tại vị.

Hôm 26/1, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News, Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Troy Nehls đã gợi ý rằng Tổng thống Joe Biden nên gọi cho ông Trump và sau đó ông Trump có thể gọi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Chúng ta phải chấm dứt cuộc chiến này và Donald Trump có thể làm được” - ông Nehls nói.

Ông Nehls cho biết xe tăng Abrams "cần một lượng lớn hỗ trợ hậu cần". Ông cũng cho biết thêm rằng thay vì viện trợ quân sự bổ sung cho Kiev, Mỹ nên tập trung vào các cuộc khủng hoảng khác trên thế giới và các vấn đề trong nước.

“Chúng ta đang cạn kiệt vũ khí” – ông nói và cho rằng sẽ mất nhiều năm để ngành công nghiệp quốc phòng có thể sản xuất đủ lượng cần thiết.

Tổng thống Biden công bố kế hoạch cung cấp 31 xe tăng cho Ukraine hôm 25/1. Trong khi đó, Anh hứa cung cấp cho Ukraine 14 xe tăng Challenger 2. Đức đã đồng ý gửi 14 xe tăng Leopard 2A6 và cho phép Ba Lan và các nước châu Âu khác chuyển giao những xe tăng Leopard của họ cho Ukraine.

Moscow đã khẳng định rằng đổ vũ khí nước ngoài vào Ukraine sẽ không thay đổi tiến trình của cuộc xung đột và sẽ chỉ dẫn đến nhiều thương vong hơn. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trong tháng này cảnh báo rằng bất kỳ xe tăng nào do phương Tây cung cấp cũng sẽ “cháy” trên chiến trường.

Phó đặc phái viên của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Maksim Buyakevich, cho biết hôm 26/1 rằng bằng quyết định cung cấp xe tăng cho Ukraine, Mỹ và các thành viên NATO khác đang "cố tình leo thang căng thẳng quân sự" với Moscow.

“Đây là con đường thẳng dẫn đến một cuộc xung đột toàn diện ở châu Âu” – ông Buyakevich nói.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lâm Xuân Quang giới thiệu về bức tranh tái hiện hoạt động văn hóa - văn nghệ của các chiến sĩ Trường Sơn.

Nửa thế kỷ ấp ủ một không gian dâng Người

GD&TĐ - Rời tay súng trở về đời thường, cựu chiến binh Lâm Xuân Quang (71 tuổi) đã bền bỉ suốt gần nửa thế kỷ để thực hiện một sứ mệnh tự thân: Sưu tầm và gìn giữ kỷ vật về Bác Hồ. Với hàng trăm tư liệu quý giá, ngôi nhà của ông trở thành điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay.

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).

Nguyên Bách trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: VHU

Chọn lại đam mê

GD&TĐ - Ở tuổi ngoài 30, Hoàng Nguyên Bách quyết định trở lại giảng đường, theo đuổi đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. Với kỷ luật và sự bền bỉ, anh đã chinh phục danh hiệu thủ khoa đại học.