Pháp phủ nhận phương Tây đang có chiến tranh với Nga

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Pháp tuyên bố, việc gửi xe tăng cho Ukraine không khiến cho mình và đồng minh trở thành một bên trong cuộc xung đột.

Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna (trái) và người đồng cấp Đức Annalena Baerbock. (Ảnh: Filip Singer - Pool / Getty Images)
Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna (trái) và người đồng cấp Đức Annalena Baerbock. (Ảnh: Filip Singer - Pool / Getty Images)

Hôm 25/1, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết việc Mỹ, Đức và một số quốc gia khác tuyên bố sẽ cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine không có nghĩa là NATO đang có chiến tranh với Moscow.

Bình luận của Bộ Ngoại giao Pháp được đưa ra sau bài phát biểu gây tranh cãi của Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock tại Nghị viện Châu Âu hồi đầu tuần.

“Chúng tôi không có chiến tranh với Nga và cũng không có đối tác nào của chúng tôi làm như vậy” – Hãng tin AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp Anne-Claire Legendre cho biết hôm 26/1 - “Việc chuyển giao thiết bị quân sự... không cấu thành hành động đồng tham chiến”.

Một ngày trước đó, Washington tuyên bố sẽ gửi hơn 30 xe tăng M1 Abrams tới Kiev. Trong khi đó Berlin cho biết sẽ chuyển hơn một chục xe tăng Leopard 2, đồng thời không cản trở Ba Lan cũng như các thành viên EU và NATO khác muốn chuyển giao cho Ukraine.

Trong nỗ lực kêu gọi ủng hộ việc giao xe tăng hôm 23/1, Ngoại trưởng Đức Baerbock nói với Hội đồng Nghị viện của Hội đồng Châu Âu (PACE) rằng EU phải hành động theo từng bước “bởi vì chúng ta đang tiến hành một cuộc chiến chống lại Nga chứ không phải chống lại nhau”.

Khi được yêu cầu làm rõ những bình luận của bà Baerbock, Bộ Ngoại giao Đức nói rằng Nga đã phát động một “cuộc chiến tranh xâm lược” chống lại Ukraine. Theo Bộ này, rõ ràng theo luật pháp quốc tế, việc Berlin ủng hộ “quyền tự vệ cá nhân của Kiev, được đảm bảo bởi Hiến chương Liên hợp quốc, không biến Đức trở thành một bên trong cuộc xung đột”.

Hôm 25/1, Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne nói với quốc hội ở Paris rằng chính phủ của bà “đang tiếp tục phân tích” về đề xuất gửi xe tăng Leclerc tới Ukraine. Pháp đã hứa với Kiev một số “xe tăng hạng nhẹ” AMX-10 hồi đầu tháng này.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna đã đến thăm Ukraine, gặp gỡ người đồng cấp Dmitry Kuleba ở Odessa để “thể hiện sự hỗ trợ lâu dài của Pháp” và “đánh giá các nhu cầu cấp thiết của Ukraine trong lĩnh vực nhân đạo và quân sự để đưa ra các phản ứng cụ thể” – theo thông cáo báo chí từ Bộ Ngoại giao Pháp.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ