Ông Trump bất ngờ giảm nhẹ lệnh trừng phạt đối với người mua dầu của Nga

GD&TĐ - Tổng thống Donald Trump vẫn cho thấy sự khó lường trong các chính sách quốc tế của mình.

Ông Trump bất ngờ giảm nhẹ lệnh trừng phạt đối với người mua dầu của Nga

Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang làm chậm tiến độ của một dự luật sẽ áp đặt lệnh trừng phạt 500% đối với các quốc gia mua tài nguyên năng lượng của Nga, do người đứng đầu Nhà Trắng cố gắng gây áp lực lên nhà lãnh đạo Vladimir Putin về vấn đề Ukraine.

Văn bản do các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ soạn thảo nhận được sự ủng hộ đáng kể tại Quốc hội, nhưng theo nguồn tin, Nhà Trắng đang tích cực vận động hành lang để làm dịu đi.

Những tuyên bố của ông Trump khi so sánh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine với "cuộc cãi vã trẻ con" đã gây lo ngại cho các nhà lập pháp - những người hy vọng gói biện pháp cứng rắn sẽ được thông qua nhanh chóng.

347495321970805.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn giảm nhẹ lệnh trừng phạt với khách hàng mua dầu thô của Nga.

Theo tờ Washington Post, dự luật do Thượng nghị sĩ Nam Carolina Lindsey Graham và Lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện John Thune khởi xướng, được đưa ra vào đầu tháng 6 năm 2025.

Mục tiêu của dự luật là giáng một đòn kinh tế vào Nga bằng cách hạn chế doanh thu từ xuất khẩu dầu khí, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế - đang chiếm khoảng 40% ngân sách liên bang của Nga vào năm 2024.

Dự luật quy định áp dụng mức phạt lên tới 500% chi phí mua hàng đối với các quốc gia tiếp tục giao dịch tài nguyên năng lượng với Moskva, bao gồm Ấn Độ, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo ông Graham, biện pháp này sẽ tăng áp lực lên Nga để buộc nước này phải đàm phán về vấn đề Ukraine. Tuy nhiên như Reuters lưu ý, Tổng thống Trump, khi bình luận vào ngày 5 tháng 6, đã gọi sáng kiến ​​này là "quá khắc nghiệt" và nói rằng ông chưa nghiên cứu tài liệu nói trên, muốn hành động "vào đúng thời điểm".

Trung Quốc và Ấn Độ sẽ trở thành đối tượng trừng phạt chính vì mua rất nhiều dầu thô của Nga.
Theo Washington Post

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kỹ sư Lục Đức Trí (áo trắng) và các kỹ sư thiết kế vi mạch do mình đào tạo.

Giấc mơ chip 'Make in Vietnam'

GD&TĐ - Kỹ sư Lục Đức Trí, 38 tuổi, cựu sinh viên Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TPHCM) nuôi dưỡng ước mơ làm chip của người Việt bằng việc phát triển đội ngũ kỹ sư thiết kế vi mạch qua chương trình đào tạo miễn phí.

Minh họa/INT

Hàng giả tháo chạy

GD&TĐ - Sự quyết liệt chống hàng giả trong gần một tháng qua đã phần nào trả lại sự an tâm cho người tiêu dùng.

Trẻ em nghèo Ấn Độ được học, chơi và chăm sóc trong ngôi trường dưới đường cao tốc.

Ấn Độ: Ngôi trường nhỏ dưới gầm cầu

GD&TĐ - Tại một ngã tư đông đúc ở Thane, thành phố vệ tinh của Mumbai, Ấn Độ, dưới những nhịp cầu cao tốc, một ngôi trường nhỏ dành cho trẻ em nghèo đang hoạt động.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh và Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn trao quyết định cho bà Phạm Thị Thanh Mai và ông Trương Việt Dũng.

Nhân sự mới HĐND và UBND TP Hà Nội

GD&TĐ - Bà Phạm Thị Thanh Mai được bầu bổ sung làm Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội và ông Trương Việt Dũng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.