Tin tức này được tờ Naval News đăng tải dựa theo báo cáo thường niên Defensie Projectenoverzicht (Đánh giá các dự án quốc phòng) của chính phủ Hà Lan.
Theo ghi chú trong ấn phẩm, quyết định không trang bị tên lửa Tomahawk cho tàu ngầm lớp Walrus hiện tại của Hải quân Hoàng gia Hà Lan và lớp Orka tương lai đã được công bố.
Bộ Quốc phòng Hà Lan hiện đang xem xét các lựa chọn tên lửa tầm xa thay thế để trang bị cho tàu ngầm lớp Orka, dự kiến sẽ biên chế vào hạm đội vào giữa những năm 2030.
Theo kế hoạch sơ bộ, cả 4 khinh hạm lớp De Zeven Provincien đều sẽ được trang bị tên lửa mới nhất sau khi hiện đại hóa. Việc này sẽ được thực hiện trong đợt bảo dưỡng tiếp theo của tàu, giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2029.
Ngoài ra Hà Lan cũng có kế hoạch hiện đại hóa 2 trong số 4 tàu ngầm lớp Walrus và trang bị tên lửa cho các tàu ngầm lớp Orka đầy triển vọng.

Tập đoàn Raytheon trước đây đã cung cấp một biến thể của tên lửa Tomahawk TTL cho Hải quân Hoa Kỳ và Hải quân Hoàng gia Anh. Tuy nhiên việc sản xuất phiên bản này đã bị ngừng lại cách đây vài năm.
Theo báo cáo Defensie Projectenoverzicht 2025 được công bố vào ngày 21 tháng 5, chi phí cao và thời gian giao hàng dài liên quan đến việc tiếp tục sản xuất phiên bản TTL đã buộc Bộ Quốc phòng Hà Lan phải từ bỏ kế hoạch này.
Theo Naval News, Bộ Quốc phòng Hà Lan đã tiếp cận các chính phủ khác với đề xuất tổ chức mua chung một lô lớn tên lửa Tomahawk TTL để chia sẻ chi phí kỹ thuật một lần khi nối lại sản xuất. Tuy nhiên do thiếu đối tác nên cách này không hiệu quả về mặt kinh tế bởi khối lượng mua sắm ít.
Một hệ thống tấn công sâu thay thế khả thi cho tàu ngầm lớp Orka sẽ là Tên lửa hành trình hải quân (MdCN) của MBDA. Tên lửa hành trình đất đối hải này đã được tích hợp và chứng nhận để sử dụng trên tàu ngầm hạt nhân lớp Suffren (Barracuda) của Pháp, trở thành cơ sở cho dự án Orka.
Kế hoạch mua tên lửa hành trình Tomahawk Block V của Mỹ của Hà Lan được báo cáo vào tháng 4 năm 2023. Sau đó báo chí biết rằng cần phải tiến hành một loạt các cuộc thử nghiệm liên quan đến khả năng tích hợp và thay đổi thiết kế để lắp đặt tên lửa hành trình trên tàu khu trục và tàu ngầm của Hải quân Hà Lan.
Bất chấp việc hủy bỏ tên lửa Tomahawk cho tàu ngầm, kế hoạch mua sắm và tích hợp tên lửa trên tàu mặt nước vẫn không thay đổi.