Ông trùm Wagner tuyên bố Nga kiểm soát hoàn toàn phía đông Bakhmut

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Người sáng lập công ty quân sự Wagner Evgeny Prigozhin cho biết các lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn phần phía đông của Bakhmut.

Người sáng lập công ty quân sự Wagner Evgeny Prigozhin.
Người sáng lập công ty quân sự Wagner Evgeny Prigozhin.

"Các đơn vị Wagner đã chiếm toàn bộ phần phía đông của Bakhmut. Mọi thứ ở phía đông của sông Bakhmutka hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Wagner" - ông Prigozhin nói trên kênh Telegram.

Trước đó, hãng tin AFP cho biết, bất chấp sự kiên quyết của giới lãnh đạo Ukraine rằng các lực lượng vũ trang của họ sẽ tiếp tục bảo vệ thành phố Bakhmut, vẫn có những dấu hiệu cho thấy họ sắp rút lui.

“Bakhmut sẽ thất thủ” - một người điều hành xe tăng Ukraine nói với AFP tại thị trấn Chasov Yar, cách Bakhmut khoảng 10 km về phía tây - “Chúng tôi gần như bị bao vây. Các đơn vị đang dần dần rút lui theo các nhóm nhỏ”.

Con đường không trải nhựa nối hai khu định cư vẫn là con đường duy nhất tương đối an toàn trước các cuộc tấn công của Nga, người này tuyên bố.

Ông cảnh báo rằng nếu thiết giáp Ukraine sa lầy trong bùn đất, các phương tiện này có thể trở thành mục tiêu dễ dàng cho pháo binh Nga.

Hãng tin trên cũng dẫn Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ mới đây đánh giá Kiev đang tiến hành một cuộc rút lui chiến thuật hạn chế khỏi thành phố, có thể dẫn đến một cuộc rút lui chiến lược.

Hôm 6/8, Kiev tuyên bố sẽ tiếp tục củng cố vị trí của mình ở Bakhmut, bất chấp những tổn thất nặng nề được báo cáo cho cả 2 bên. Văn phòng Tổng thống Vladimir Zelensky tuyên bố quyết định bảo vệ Bakhmut.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin ở Kiev được tờ Bild của Đức trích dẫn cùng ngày, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Zaluzhny đã thúc giục ông Zelensky ra lệnh rút lui từ nhiều tuần trước nhưng Tổng thống từ chối thực hiện.

Bakhmut nằm ở khu vực do Kiev kiểm soát của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và đóng vai trò là trung tâm giao thông chính cho nhóm quân đội Ukraine ở Donbass. Giao tranh dữ dội đang diễn ra để giành thành phố này.

Ngày 16/2, quyền lãnh đạo DPR Denis Pushilin tuyên bố rằng các lực lượng Nga đã chiếm được tất cả các cao điểm chính trong khu vực Bakhmut.

Theo TASS/RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.