Ukraine quyết định không đầu hàng ở Bakhmut?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Văn phòng Tổng thống Zelensky cho biết Tổng tư lệnh AFU nói về việc tiếp tục chiến đấu ở chảo lửa Artemivsk (Bakhmut).

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) Valeriy Zaluzhny và Tư lệnh Lực lượng mặt đất Oleksandr Syrsky ủng hộ việc tiếp tục chiến đấu ở Bakhmut - Văn phòng của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tuyên bố hôm 6/3.

Tuyên bố trên được công bố trên trang web của Tổng thống Ukraine sau khi ông có cuộc thảo luận tình hình về Bakhmut với 2 quan chức quân sự trên.

Nhà lãnh đạo Ukraine được cho là đã đặt câu hỏi cho ông Zaluzhny và ông Syrsky về hành động tiếp theo của AFU theo hướng này.

Hai quan chức quân đội được cho là ủng hộ tiếp tục hoạt động phòng thủ và củng cố hơn nữa các vị trí của AFU ở Bakhmut.

Trước đó một ngày, tờ Bild của Đức viết về mâu thuẫn giữa Tổng thống Zelensky và ông Zaluzhny về tình hình xung quanh Bakhmut. Tờ báo trên lưu ý rằng những bất đồng giữa họ là do tầm nhìn rất khác nhau về cách hành động theo hướng này.

Dẫn lời một số nguồn giấu tên trong giới lãnh đạo chính trị của Kiev, tờ báo trên nhấn mạnh Tổng tư lệnh AFU Zaluzhny “đã khuyến nghị suy nghĩ về việc rút lui khỏi Bakhmut vài tuần trước, vì lý do chiến thuật".

Bình luận về bài báo trên, nhà khoa học chính trị Yuri Svetov, lưu ý rằng những bất đồng như vậy là tự nhiên. Ông cho rằng mục tiêu của giới lãnh đạo quân đội là bảo toàn quân đội để sẵn sàng cho trận chiến tiếp theo, trong khi đối với các chính trị gia như Tổng thống Zelensky, mục tiêu chính là biểu tượng, tuyên bố rầm rộ và chiến thắng.

Trong khi đó, tờ The New York Times viết rằng chính quyền Kiev bắt đầu chuẩn bị đầu hàng Bakhmut. những người trong bài báo đã chỉ ra sự cô lập của thành phố này với các tuyến đường tiếp tế quan trọng, cũng như việc quân đội Nga dần dần bao vây Bakhmut.

Trước đó, ngày 1/3, tờ Daily Express viết rằng ông Zelensky lo ngại Bakhmut sẽ thất thủ. Tờ báo này lưu ý nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận những khó khăn trong việc chiếm giữ thành phố trên.

Cùng ngày, cố vấn Igor Kimakovsky của lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) nhấn mạnh các đơn vị giàu kinh nghiệm nhất của AFU đã mất tới 70% số lượng binh sĩ trong các trận chiến gần Bakhmut. Ông bày tỏ tin tưởng rằng thành phố sẽ sớm bị lực lượng Nga chiếm giữ.

Chiến dịch đặc biệt để bảo vệ Donbass, được Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố vào ngày 24/2/2022.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tình hình trong khu vực trở nên trầm trọng hơn được cho là do các cuộc pháo kích của quân đội Ukraine.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ