Bloomberg nêu bất đồng giữa Đức và Ba Lan

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Những bất đồng giữa Đức và Ba Lan có thể làm suy yếu những nỗ lực chung nhằm cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo Bloomberg ngày 5/3.

(Ảnh: Global Look Press/Kay Nietfeld)
(Ảnh: Global Look Press/Kay Nietfeld)

Cụ thể, tác giả bài báo nhắc lại việc Ba Lan liên tục phàn nàn với Đức về việc chậm cung cấp xe tăng cho Ukraine.

Tuy nhiên, khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz phê duyệt việc giao hàng, chính Warsaw hầu như không thực hiện nghĩa vụ của mình trong phần này, đồng thời cáo buộc Berlin không gửi phụ tùng thay thế.

Một lý do khác dẫn đến sự bất đồng, theo tác giả bài báo, là chính sách năng lượng của các quốc gia.

Theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak trước đó cáo buộc Đức chuyển hàng tỷ USD cho Moscow trong lĩnh vực năng lượng của nước này. Đáp lại, Đại sứ Đức Thomas Bagger hỏi liệu ông Blaszczak có biết Ba Lan đã chi bao nhiêu tỷ USD cho năng lượng của Nga hay không.

Ngày 3/3, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas thừa nhận việc duy trì sự thống nhất giữa các đồng minh phương Tây liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine ngày càng trở nên khó khăn.

Ngày 2/3, trước thềm cuộc họp của các ngoại trưởng G20 tại Ấn Độ, nhà báo Mỹ, phóng viên Hãng thông tấn AP Matthew Lee, đưa tin sẽ có sự chia rẽ quan điểm trong cộng đồng thế giới liên quan đến tình hình ở Ukraine.

Đặc biệt, ông tin rằng Nga và Trung Quốc, cũng như các nước phương Tây, bao gồm Hoa Kỳ, Anh và Đức, sẽ đưa ra "những tuyên bố mạnh mẽ" về vấn đề này.

Ngày 27/2, tờ Bild của Đức đưa tin các nước phương Tây có ý định buộc Ukraine đàm phán hòa bình với Nga trong trường hợp nỗ lực tấn công của quân đội Ukraine thất bại cho đến mùa thu năm 2023.

Theo ấn phẩm này, các đối tác phương Tây "ở hậu trường đã đưa ra tối hậu thư" cho Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, bất chấp việc vẫn hỗ trợ quân sự chính thức cho Kiev.

Ngày 24/2/2022, Nga phát động chiến dịch đặc biệt để bảo vệ Donbass. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh tình hình trong khu vực trở nên trầm trọng hơn được cho là do các cuộc pháo kích của quân đội Ukraine.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ