Ông trùm Wagner tuyên bố hạ gục phần lớn quân đội Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo ông trùm Wagner Yevhen Prigozhin, trận chiến giành Bakhmut đã tiêu diệt Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) cùng các đơn vị nước ngoài của họ.

Người sáng lập công ty quân sự Wagner Prigozhin.
Người sáng lập công ty quân sự Wagner Prigozhin.

"Trận chiến giành Bakhmut ngày hôm nay đã gần như tiêu diệt quân đội Ukraine" - người sáng lập công ty quân sự Wagner Prigozhin nói trên kênh Telegram ngày 29/3.

Đồng thời ông Prigozhin bày tỏ sự tin tưởng rằng theo kết quả của các trận chiến "trên bàn cờ" sẽ còn lại quân đội Nga.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng nếu Lực lượng Vũ trang Ukraine bị đánh bại ở Bakhmut (Artyomovsk), cộng đồng quốc tế và người dân nước này sẽ thúc đẩy Kiev chính thức thỏa hiệp với Nga.

Trước đó, trung tá đã nghỉ hưu của Lực lượng Dân quân Nhân dân Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) Andriy Marochko nói rằng do AFU bị tổn thất nặng nề gần Bakhmut, các nhà xác ở thành phố Chasov Yar do Kiev kiểm soát bị quá tải và phải từ chối nhận thi thể của binh sĩ.

Trước đó, ngày 26/3, có thông tin cho rằng lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn các xưởng của Nhà máy gia công kim loại Artyomovsk (AZOM).

Chiến dịch đặc biệt để bảo vệ Donbass, được Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố vào ngày 24/2/2022 vẫn tiếp tục.

Quyết định này đưa ra trong bối cảnh tình hình trong khu vực trở nên trầm trọng hơn được cho do các cuộc pháo kích của quân đội Ukraine.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.