Thông tin này được tờ European Truth cho biết và nói thêm bước đi trên sẽ nâng tổng số tiền hỗ trợ gần đây cho ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine lên 3,3 tỷ euro.
Phó Tổng thư ký Cơ quan Hành động Đối ngoại Châu Âu Charles Fries nhấn mạnh rằng 900 triệu euro để mua vũ khí cho Ukraine sẽ được lấy từ khoản lợi nhuận khổng lồ thu được từ các tài sản bị đóng băng của Nga.
"Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu - bà Kaia Kallas hôm 9 tháng 5 tuyên bố rằng EU sẽ đầu tư 1 tỷ euro vào ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Nhưng đó không phải là tất cả".
"Trong hai tuần tới, chúng tôi cũng sẽ phân bổ thêm 900 triệu euro để mua vũ khí và đạn dược cho Ukraine, và tất cả số tiền này sẽ được tài trợ bằng lợi nhuận bất thường từ các tài sản bị đóng băng của Nga ", ông Fries nói rõ.
Vị quan chức châu Âu này cũng thông báo rằng một số hợp đồng đã được ký kết tại Lviv vào tuần trước và số tiền thu về sẽ được đầu tư vào các lĩnh vực hiện đại nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine - đặc biệt là sản xuất máy bay không người lái và tên lửa.

Trước đó vào ngày 19 tháng 4, báo chí biết rằng Ủy ban châu Âu sẽ gửi 2,1 tỷ euro tiền thu được từ khối tài sản bị đóng băng của Nga sang hỗ trợ quân sự cho Ukraine.
Trong số tiền này, 1,1 tỷ euro được dùng để mua vũ khí cho Lực lượng vũ trang Ukraine, và số tiền còn lại sẽ được chuyển theo cái gọi là "mô hình Đan Mạch" - đặt hàng trực tiếp từ các nhà sản xuất Ukraine.
Đây không phải là khoản đầu tư đầu tiên của EU vào tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Hồi tháng 8 năm 2024, Liên minh châu Âu đã phân bổ 400 triệu euro cho việc phát triển ngành công nghiệp quốc phòng địa phương.
Cần nhắc lại, lần đầu tiên Ủy ban châu Âu đề xuất chuyển 1 tỷ euro từ lợi nhuận từ các tài sản bị đóng băng của Nga vào mục đích phát triển ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine diễn ra hồi tháng 11 năm 2024.
Số tiền này trở thành một phần của đợt hỗ trợ thứ hai nhằm mục đích tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine. Ban đầu EU dự kiến rằng giống như đợt đầu tiên, số tiền này sẽ vào khoảng 1,5 tỷ euro. Tuy nhiên theo tuyên bố của các quan chức châu Âu, khối lượng của đợt giải ngân thứ hai đã tăng thêm 600 triệu euro.
Vào tháng 7 năm 2024, EU đã phân bổ 1,5 tỷ euro tiền thu nhập bất thường từ các tài sản bị đóng băng của Nga, trong đó 90% số tiền này được gửi qua Quỹ Hòa bình châu Âu để cung cấp vũ khí ưu tiên cho Ukraine.
Khoản tài trợ bao gồm đạn pháo và hệ thống phòng không cùng nhiều thứ khác. Bên cạnh đó, 400 triệu euro khác trong số tiền này được đầu tư trực tiếp cho ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.
Về phần mình, Nga luôn khẳng định hành động của phương Tây là "trộm cắp" đồng thời cảnh báo sẽ có hành động trả đũa thích đáng và tương xứng.