Ông Putin tuyên bố sẵn sàng để Liên hợp quốc tiếp cận binh sĩ đầu hàng ở Azovstal

GD&TĐ - Tổng thống Putin nói rằng thường dân có thể rời khỏi nhà máy Azovstal ở Mariupol một cách tự do, trong khi các chiến binh phải hạ vũ khí - Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm qua (28/4).

Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

“Tổng thống đã nói rõ: dân thường có thể ra ngoài và đi bất cứ nơi nào họ muốn. Các chiến binh phải hạ vũ khí và đi ra. Tính mạng của họ sẽ được đảm bảo. Tất cả những người bị thương và bị ốm sẽ được chăm sóc y tế” – Ông Peskov nói.

Tổng thống Zelensky tuyên bố Kiev sẵn sàng cho các cuộc đàm phán về sơ tán người dân khỏi Azvostal hôm qua sau một cuộc hội đàm với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.

Hôm thứ 3, ông Guterres đã có cuộc đàm phán với Tổng thống Nga tại Mosow. Trong phần mở của cuộc họp, Tổng thống Putin tuyên bố tất cả cả thường dân, nếu họ thực sự có mặt tại Azovstal, đều được tự do ra khỏi nhà máy và các quân nhân Ukraine phải để họ đi. Tổng thống nhấn mạnh rằng các hành lang nhân đạo của Nga từ Mariupol đang hoạt động và khoảng 130.000 đến 140.000 người đã sử dụng chúng và có thể tự do đi bất cứ nơi nào họ muốn, đến Nga hoặc Ukraine.

Theo ông Putin, nếu dân thường thực sự có mặt tại Azovstal, thì việc giữ họ làm lá chắn sống là một tội ác chiến tranh của các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa Ukraine.

Tổng thống Nga cũng tuyên bố những quân nhân Ukraine đã hạ vũ khí sẽ bị giam giữ trong các điều kiện phù hợp và nhận được hỗ trợ y tế nếu cần thiết. Ông cho biết Nga đã sẵn sàng trao cho Liên hợp quốc và Hội Chữ thập đỏ quốc tế quyền tiếp cận các tù nhân chiến tranh này.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ