Ông Zelensky tuyên bố chưa nhận được dự thảo thỏa thuận hòa bình, Điện Kremlin nói gì?

GD&TĐ - Việc Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố rằng ông chưa nhận được đề xuất thỏa thuận hòa bình từ Moscow đã “tạo ra một số câu hỏi nhất định” – Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm qua (21/4).

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Một ngày trước đó, ông Peskov thông báo Nga đã gửi một bản thảo về thỏa thuận hòa mình cho Kiev và nói thêm rằng “trái bóng hiện đã thuộc về phía Ukraine”.

Tuy nhiên, cuối ngày hôm đó, ông Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo với Chủ tịch Nghị viện EU Charles Michel rằng ông “không thấy gì cả” và “không nghe thấy gì”. “Tôi chắc chắn rằng họ (Moscow) đã không cung cấp cho chúng tôi bất cứ thứ gì” – ông Zelensky khẳng định.

Trước thông tin trên, ông Peskov cho rằng điều này “đặt ra một số câu hỏi tại sao Tổng thống Zelensky không được thông báo về các đề xuất bằng văn bản của chúng tôi”. Tuy nhiên, Moscow sẽ chờ đợi phản ứng từ của các nhà đàm phán Ukraine.

“Bản dự thảo mới nhất của chúng tôi đã được giao cho phái đoàn đàm phán Ukraine, vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục chờ câu trả lời” – ông Peskov nói với truyền thông.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào Ukraine ngày 24/2, Moscow và Kiev đã tổ chức một số vòng đàm phán nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng. Ngày 29/3 là lần cuối cùng 2 đoàn đàm phán gặp mặt trực tiếp. Ngày 12/4, Tổng thống Nga Putin cho rằng cuộc đàm phán đi vào bế tắc. Ông giải thích Ukraine đã từ chối thực hiện một số yêu cầu quan trọng của Nga, đó là công nhận Crimea là một phần của Nga và các nước cộng hòa ở Donbass là các quốc gia độc lập.

Moscow tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine vào cuối tháng 2 vì cho rằng Kiev không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk được ký kết vào năm 2014. Nga đã công nhận 2 nước cộng hòa ly khai Donestk và Lugansk là các quốc gia độc lập. Nghị định thư Minsk do Đức và Pháp làm trung gian được thiết kế để trao cho các vùng ly khai địa vị đặc biệt ở Ukraine.

Nga yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố mình là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố rằng họ đang có kế hoạch chiếm lại 2 nước cộng hòa bằng vũ lực.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).