Nga nói chặn được loạt tên lửa Ukraine nhắm vào Kherson

GD&TĐ - Hôm nay (28/4), Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã chặn được những tên lửa mà các lực lượng Ukraine đã bắn vào thành phố Kherson ở miền nam Ukraine, nơi quân đội Nga chiếm giữ vào đầu tháng 3.

Hệ thống tên lửa OTR-21 Tochka U của Ukraine.
Hệ thống tên lửa OTR-21 Tochka U của Ukraine.

Theo Moscow, vào cuối ngày thứ 4, quân đội Ukraine đã phóng ít nhất 2 tên lửa đạn đạo Tochka-U và 12 tên lửa khác từ một bệ phóng loạt công suất lớn, dường như nhắm vào các khu dân cư của Kherson. Tuy nhiên, các tên lửa bắn tới đã bị các lực lượng Nga triển khai trong thành phố này bắn hạ. Một đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố dường như cho thấy hậu quả của vụ pháo kích.

Bộ Quốc phòng Nga coi vụ tấn công trên là tội ác chiến tranh khi nhắm vào các khu dân cư dọc theo Đại lộ Ushakov, cũng như các trường học và cơ sở hạ tầng xã hội khác. Tuyên bố của Bộ cho biết cuộc tấn công này “vi phạm trực tiếp luật nhân đạo quốc tế”.

Hôm nay, một số hãng truyền thông Nga đã đưa tin các tên lửa của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào một tháp truyền hình, nơi chuyển tiếp các kênh truyền hình của Nga. Mặc dù tòa tháp không chịu bất kỳ thiệt hại nào có thể nhìn thấy trong cuộc pháo kích, nhưng các kênh của Nga đã ngừng hoạt động ngay sau vụ tấn công.

Hãng tin RIA Novosti của Nga cho biết việc truy cập vào các kênh truyền hình đó đã được khôi phục.

Theo báo cáo ban đầu của các phương tiện truyền thông, tổng cộng 3 tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka-U đã bắn đi, 2 trong số đó đã bị lực lượng Nga đánh chặn.

Hiện quân đội Ukraine chưa đưa ra bình luận về sự việc trên.

Các lực lượng Nga thông báo đã kiểm soát Kherson vào ngày 2/3 sau một tuần giao tranh.

Moscow tấn công Ukraine vào cuối tháng 2 vì cho rằng Kiev không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk được ký kết vào năm 2014. Nga đã công nhận 2 nước cộng hòa ly khai Donestk và Lugansk là các quốc gia độc lập. Nghị định thư Minsk do Đức và Pháp làm trung gian được thiết kế để trao cho các vùng ly khai địa vị đặc biệt ở Ukraine.

Nga yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố mình là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố rằng họ đang có kế hoạch chiếm lại 2 nước cộng hòa bằng vũ lực.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ