Ông Putin nói về sự tồn tại hay không tồn tại

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Vladimir Putin cho rằng cuộc xung đột đang diễn ra với Ukraine và phương Tây là một cuộc chiến vì sự tồn tại của Nga.

Tổng thống Vladimir Putin.
Tổng thống Vladimir Putin.

Ngày 14/3, khi gặp gỡ công nhân nhà máy sản xuất máy bay ở thành phố thủ đô Ulan-Ude thuộc Cộng hòa Buryatia của Nga, Tổng thống Putin đưa ra nhận xét trên.

Ông Putin cho rằng hiện nay có thể nói một cách công khai rằng các “đối tác” phương Tây của Nga thực ra là “đối thủ” của Nga. Đối với họ, vấn đề là cải thiện vị thế địa chính trị của mình.

Ông Putin cho biết, gây bất ổn và “xé nát” nước Nga từ lâu đã là một trong những mục tiêu hàng đầu của những đối thủ trên. Ông đồng thời kêu gọi mọi người thể hiện sự đoàn kết trong bối cảnh khó khăn đang diễn ra.

“Để mang hòa bình và ổn định đến gần hơn, tất nhiên, chúng ta cần thể hiện sự củng cố, bình tĩnh của xã hội chúng ta. Khi kẻ thù thấy xã hội của chúng ta vững mạnh, nội bộ lành mạnh, được củng cố, thì không còn nghi ngờ gì nữa, những gì chúng ta đang phấn đấu sẽ xảy ra: cả thành công và chiến thắng” - ông Putin tuyên bố.

Bảo vệ người Nga sống ở Ukraine khỏi sự đàn áp của Kiev vẫn là một trong những mục tiêu hàng đầu của Moscow, ông Putin nhắc lại. Ông cho biết thêm rằng ông đã nhiều lần gặp những người từ Donbass, những người “giống hệt như chúng ta”.

Sau sự sụp đổ của Liên Xô, Moscow đã cố gắng xây dựng mối quan hệ vững chắc và cùng có lợi với Kiev, nhưng những nỗ lực này cuối cùng đã thất bại, Tổng thống Nga thừa nhận.

“Nga đã kiên nhẫn cố gắng trong nhiều thập kỷ để hàn gắn quan hệ với nhà nước Ukraine hiện đại, nhưng tình hình đã thay đổi vào năm 2014, khi một cuộc đảo chính do phương Tây thúc đẩy diễn ra” - ông nói.

Ông kết luận rằng, Moscow đã dành nhiều năm cố gắng giải quyết hòa bình cuộc xung đột dân sự ở Donbass thuộc Ukraine khi đó.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ