Ông Tập Cận Bình đắc cử Chủ tịch Trung Quốc nhiệm kỳ 3

GD&TĐ - Ngày 10/3, Quốc hội Trung Quốc nhất trí bầu ông Tập Cận Bình làm Chủ tịch Trung Quốc nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Xinhua)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Xinhua)

Gần 3.000 thành viên của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) đã nhất trí bỏ phiếu bầu ông Tập Cận Bình, 69 tuổi, làm Chủ tịch nước.

Cuộc bỏ phiếu kéo dài khoảng một giờ và việc kiểm phiếu hoàn tất sau khoảng 15 phút.

Ông Tập cũng được bầu làm Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc nhiệm kỳ thứ 3.

Trong 2 ngày tới, các vị trí hàng đầu khác, bao gồm chức danh thủ tướng sẽ được bầu.

Ông Tập Cận Bình lần đầu được bầu làm Chủ tịch nước Trung Quốc vào tháng 3/2013, sau đó ông tái đắc cử vào năm 2018.

Kể từ khi ông Tập đắc cử, Trung Quốc đã chứng kiến hơn 100 triệu người, chủ yếu là người dân nông thôn vươn lên thoát nghèo.

Ông Tập cũng được ghi nhận là người đã giúp giảm đáng kể tình trạng tham nhũng ở Trung Quốc.

Theo thống kê chính thức của chính phủ Trung Quốc, gần 40.000 tổ chức tội phạm và công ty tham nhũng đã bị triệt phá và 50.000 quan chức bị trừng phạt vì đã giúp đỡ họ.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).