Ông Lavrov nêu mục tiêu của cuộc không kích khi nhắm vào Kiev

GD&TĐ - Các trung tâm ra quyết định ở Kiev có thể là mục tiêu của các cuộc không kích từ Nga, theo lời Ngoại trưởng Sergey Lavrov.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Các trung tâm ra quyết định ở Kiev có thể là mục tiêu của các cuộc không kích của Nga tùy thuộc vào các mối đe dọa hiện có nhưng Moscow không bao giờ tấn công các cơ sở dân sự, theo lời Ngoại trưởng Nga Lavrov trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông trong và ngoài nước ngày 26/12.

"Chúng tôi chọn mục tiêu để tấn công trên lãnh thổ Ukraine, chỉ dựa trên các mối đe dọa đối với Nga. Đây có thể là các cơ sở quân sự và doanh nghiệp quốc phòng. Các trung tâm ra quyết định ở Kiev cũng có thể là những mục tiêu như vậy” – ông nói.

Ông cho biết thêm, Nga không có quy tắc để thực hiện các cuộc tấn công trả đũa vào các mục tiêu dân sự.

Trong khi đó, hàng ngày, Kiev thực hiện các cuộc không kích bằng UAV và tên lửa của phương Tây nhằm vào "các mục tiêu dân sự rõ ràng", ông Lavrov nhấn mạnh.

"Dân thường bị giết trong các cuộc không kích này. Các cuộc không kích nhắm vào xe cứu thương, chợ hàng hóa và các cơ sở dân sự khác", theo lời Bộ trưởng Ngoại giao Nga.

Ông cho rằng không một quốc gia phương Tây nào cung cấp vũ khí cho chính quyền Kiev từng cảnh báo họ không nên tham gia vào hành vi vi phạm trắng trợn luật nhân đạo quốc tế và các quy tắc chiến tranh này.

"Chừng nào Kiev tiếp tục hành xử theo cách vốn không chỉ được khuyến khích mà còn được phương Tây, gồm cả Pháp, chỉ đạo, chúng tôi sẽ đáp trả. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không đáp trả theo cách mà Kiev thực hiện theo sự xúi giục", Bộ trưởng ngoại giao Nga trả lời câu hỏi của một nhà báo Pháp.

"Chúng tôi chỉ nhắm vào các cơ sở quân sự, các địa điểm công nghiệp quân sự và các cơ sở khác liên quan đến nguồn cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine" - ông Lavrov nói.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sản xuất bao bì tại Công ty Cổ phần Trịnh Nghiên (xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình). Ảnh minh họa: TTXVN

Khơi thông nguồn lực doanh nghiệp, phát huy vai trò trí thức

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, để đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sớm đi vào cuộc sống, cần tập trung vào những trụ cột then chốt như hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực cho khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong hoạch định và thực thi chính sách.

Bảo đảm nguồn cung, nhất là đối với lương thực, thực phẩm và môi trường dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: TTXVN

Bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn dịp Tết

GD&TĐ - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường và không để ùn ứ rác thải ô nhiễm môi trường, hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển dịp Tết Nguyên đán.