Burkina Faso, Mali, Niger đưa quân đội vào tình trạng báo động cao nhất

GD&TĐ - Tuyên bố chung của lãnh đạo Burkina Faso, Mali, Niger cho biết 3 nước này đã đưa quân đội vào tình trạng báo động cao nhất.

Binh lính Burkina Faso tham gia lễ bế mạc cuộc huấn luyện quân sự Flintlock do Mỹ dẫn đầu được Học viện Chống khủng bố Quốc tế tổ chức tại Jacqueville, ngày 14/3/2023. Ảnh: Issoufou Sanogo/AFP.
Binh lính Burkina Faso tham gia lễ bế mạc cuộc huấn luyện quân sự Flintlock do Mỹ dẫn đầu được Học viện Chống khủng bố Quốc tế tổ chức tại Jacqueville, ngày 14/3/2023. Ảnh: Issoufou Sanogo/AFP.

Các nhà lãnh đạo của Burkina Faso, Mali và Niger, đều là thành viên của Liên minh Sahel, đã quyết định đưa lực lượng quốc phòng và an ninh của họ vào tình trạng báo động cao nhất. Quyết định này được ký bởi Tổng thống lâm thời Mali, Chủ tịch hội nghị Liên minh Sahel Assimi Goita.

"Hội đồng các nhà lãnh đạo quốc gia theo dõi chặt chẽ các động thái lừa dối do chính quyền quân sự Pháp khởi xướng, những người tuyên bố đóng cửa các căn cứ quân sự của mình chỉ để thay thế chúng bằng một cơ chế khác ít được biết đến hơn, theo đuổi cùng một mục tiêu thực dân mới", tuyên bố được công bố trên trang web thông tin AES cho biết.

Theo tuyên bố trên, những hành động đó đi kèm với các hoạt động tái tổ chức và tập hợp lại các nhóm khủng bố ở lưu vực Hồ Chad, ở Sahel và một số khu vực biên giới, gồm biên giới giữa Niger và Nigeria, Niger và Benin, Niger và Burkina Faso.

“Các nhóm trên nhận được nhiều sự hỗ trợ khác nhau từ các quốc gia nước ngoài, gồm tiền và thiết bị, nhằm mục đích làm mất ổn định Liên minh Sahel", tuyên bố viết.

Đối mặt với tình hình đó, Hội đồng các nhà lãnh đạo quốc gia đã ra phán quyết "đưa lực lượng quốc phòng và an ninh vào tình trạng báo động tối đa, và biến lãnh thổ của liên minh thành một chiến trường hoạt động quân sự duy nhất, tồn tại song song với các chiến trường quốc gia hiện tại".

Trong một diễn biến khác, các nhà lãnh đạo 3 nước trên đã tái khẳng định rằng quyết định rút khỏi Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS) của họ là ngay lập tức và không thể đảo ngược.

Quyết định rút 3 nước khỏi ECOWAS được tuyên bố ngày 14/12. Họ coi nỗ lực kéo dài thời gian rút lui của 3 nước này là một nỗ lực khác cho phép việc lên kế hoạch và thực hiện các hành động nhằm gây bất ổn Liên minh Sahel.

Ngày 15/12, những người tham gia Hội nghị thượng đỉnh ECOWAS tại Abuja chấp thuận quyết định của Burkina Faso, Mali và Niger rút khỏi hiệp hội. Đồng thời, 3 quốc gia này được gia hạn "thời gian chuyển tiếp" 6 tháng đến 29/7/2025, cho phép các quốc gia này quay trở lại hiệp hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gia đình anh Nguyễn Hải Đăng nuôi dạy cả 2 con theo phương pháp “mỗi người một ngôn ngữ”. Ảnh: NVCC.

Đừng để học ngoại ngữ trở thành 'gánh nặng'

GD&TĐ - Thành thạo ngoại ngữ được coi là một lợi thế quan trọng trong cuộc sống và sự nghiệp. Nhận thức được điều đó, nhiều phụ huynh đã đầu tư cho con học ngoại ngữ từ khi còn nhỏ.

Ứng Lăng - công trình lăng tẩm tốn kém của Khải Định. Ảnh: ITN.

Cuộc đời bi kịch của vua Khải Định

GD&TĐ - Những 'thói hư tật xấu' đã biến Khải Định thành ông vua bị người đời nguyền rủa, khiến cho cuộc đời của vua Khải Định trở nên trớ trêu...