Ông Lại Xuân Môn giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Chiều 14/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao quyết định và chúc mừng đồng chí Lại Xuân Môn.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao quyết định và chúc mừng đồng chí Lại Xuân Môn.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố Quyết định số 326-QĐNS/TW ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Theo Quyết định, đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Cao Bằng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Cao Bằng; điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Lại Xuân Môn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị đã quan tâm bổ sung nhân sự cho đội ngũ lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương. 

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, đồng chí Lại Xuân Môn được đào tạo cơ bản, là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đã kinh qua nhiều môi trường công tác cả ở Trung ương và địa phương.

Trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn đồng chí Lại Xuân Môn phát huy kinh nghiệm công tác, đoàn kết, phối hợp cùng tập thể lãnh đạo Ban tích cực đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc, góp phần vào thành công chung của Ban Tuyên giáo Trung ương trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và giai đoạn tiếp theo. 

Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí Lại Xuân Môn giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí Lại Xuân Môn giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Lại Xuân Môn bày tỏ niềm xúc động, tự hào; khẳng định sẽ nỗ lực không ngừng, phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo Trung ương đã tin tưởng, giao phó. 

Đồng chí Lại Xuân Môn sinh ngày 29/11/1963, quê quán: Xã Nam Vân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; Cử nhân lý luận chính trị; Tiến sĩ Quản lý kinh tế, thạc sĩ Kinh tế học. Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội các khóa XIV, XV, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng các khóa XIV, XV.

Trước khi đương phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Lại Xuân Môn đã từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025...

Theo baochinhphu.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.