Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Thành Phong làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

GD&TĐ - Ngày 20/8/2021, Bộ Chính trị đã có Quyết định về việc điều động, phân công ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Nguyễn Thành Phong được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Ông Nguyễn Thành Phong sinh năm 1962, quê tỉnh Bến Tre, học vị tiến sĩ kinh tế.

Từ năm 1995 đến 2005, ông đảm nhiệm các chức vụ: Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Hồ Chí Minh; Phó Bí thư, Bí thư Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh; Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Từ 11/2006 đến 1/2009: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh, Bí thư Quận ủy Quận 2.

Từ 1/2009 đến 1/2015: Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI.

Từ 1/2015 đến 12/2015: Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Tháng 12/2015, ông được điều động, phân công giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, sau đó được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh.

Đến tháng 6/2021, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020 Nguyễn Thành Phong tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Thành Phong được bầu làm đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.