Nữ sinh có điểm khối D01 cao nhất ở Hà Tĩnh: Không học thêm môn nào, kể cả tiếng Anh!

GD&TĐ - Lê Phùng Việt Hà, nữ sinh có điểm khối D01 cao nhất ở Hà Tĩnh đạt 28,1 điểm. Với điểm số này, cánh cửa vào trường Đại học Ngoại thương đang rộng mở với em.

Cô Nguyễn Thị Nga, Phó hiệu trưởng trường tự hào khi có học trò như Việt Hà.
Cô Nguyễn Thị Nga, Phó hiệu trưởng trường tự hào khi có học trò như Việt Hà.

Viết 12 trang giấy cho số điểm 9,5

Mấy ngày này, Lê Phùng Việt Hà - lớp 12D Trường THPT Phan Đinh Phùng (Hà Tĩnh) nhận được nhiều lời chúc mừng từ thầy cô và người thân.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, Việt Hà giành được 8,8 điểm môn Toán, môn Văn 9,5 điểm, tiếng Anh 9,8 điểm, trở thành thí sinh có điểm cao nhất khối D01 ở Hà Tĩnh và đứng thứ 69/100 thí sinh có điểm khối D1 cao cả nước.

Khi có điểm thi, Hà không quá bất ngờ vì trước đó em rất tự tin vào bài làm của mình: “Em hơi tiếc ở môn tiếng Anh không đạt được điểm 10 như mục tiêu đề ra. Với môn Ngữ Văn em rất vui vì kết quả cao hơn tính toán ban đầu 1 điểm. Bố mẹ em hài lòng với kết quả em có được”.

Việt Hà, cô nữ sinh ước mơ trở thành một doanh nhân tài ba.
Việt Hà, cô nữ sinh ước mơ trở thành một doanh nhân tài ba.

Hà là chị cả trong gia đình có hai chị em trú ở phường Đài Nại (TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh), bố mẹ  đều là công nhân, kinh tế gia đình thuộc đủ ăn, đủ mặc. Suốt 12 năm học, Hà luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, em có năng khiếu học tiếng Anh từ nhỏ, năm lớp 10 giành giải khuyến khích, lớp 11, 12 giành giải Ba môn tiếng Anh cấp tỉnh.

Chia sẻ về kết quả trên, Việt Hà cho biết: “Để học tốt tiếng Anh cần phải có 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết song trong chương trình sách giáo khoa chưa đảm bảo được 4 kỹ năng trên nên em thường xuyên xem phim, truyện, các loại tin tức và giải trí  để ôn luyện kỹ năng nghe, nói và tích lũy vốn từ”.

Việt Hà nói thêm, môn tiếng Anh năm nay đề có sự phân hóa cao. Ở dạng đề  có các hỏi khó ở  mức 3 và mức 4. Các bạn khá dễ đạt 7 điểm, còn từ 8 - 10 điểm cần phải nắm vững từ vựng vì có nhiều từ mới rất khó.

Với môn Ngữ Văn, nữ sinh khá bất ngờ khi đạt 9,5 điểm. “Trong kỳ thi môn Văn, em làm bài tới 12 trang giấy, cố gắng viết nhanh, trình bày lo-gic. Học Văn, em học các ý chính rồi cảm thụ theo cách của mình, không học vẹt. Cô giáo dạy Văn là người truyền cảm hứng khiến em yêu thích môn Văn không kém môn Anh” - Hà chia sẻ.

Không đi học thêm tiếng Anh

Việt Hà cho hay em sẽ chọn ngành Kinh tế đối ngoại của trường Đại học Ngoại thương.

Theo đuổi ngành học này từ những năm học đầu cấp 3, Việt Hà ước mơ trở thành một doanh nhân tài ba.

“Em thấy ngành này khá hot, là môi trường năng động, nhiệt huyết của các bạn sinh viên trong trường Đại học Ngoại thương nên em sẽ chọn vào trường này học tập. Mặt khác, nhờ lợi thế môn tiếng Anh, em cố gắng học tập tốt để có một công việc vững chắc. Tuy nhiên, đấy cũng mới chỉ là dự định, sau này vào môi trường, còn trải nghiệm, rồi em mới có quyết định chính thức về hướng sẽ đi” , Việt Hà tâm sự.

Việt Hà cho biết, em ý thức tự lập học tập từ khá sớm khi bố mẹ bận rộn với lo toan cơm, áo, gạo, tiền. Suốt quãng đời học sinh em hầu như không học thêm ở ngoài cho bất kỳ môn học nào, kể cả môn tiếng Anh.

Việt Hà luôn có thành tích đáng nể trong học tập.
Việt Hà luôn có thành tích đáng nể trong học tập.

Theo Việt Hà, em không có bí quyết gì đặc biệt trong quá trình học tập, điều quan trọng là phải nắm chắc kiến thức cơ bản. Vì vậy, em học rất vững lý thuyết và các chuyên đề. Sau đó, em mới tập trung luyện đề.

“Em không phải là kiểu “học ngày cày đêm” mà quan trọng nhất là biết mình thích gì, và luôn có mục tiêu rõ ràng”, Hà nói thêm.

Cô Nguyễn Thị Nga, Phó hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng bày tỏ: "Tôi tự hào khi học trò của mình có kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Việt Hà là học sinh năng động, ngoan ngoãn, luôn đứng tóp đầu trong trường. Triết lý của nhà trường khuyến khích các em phát triển toàn diện, học tốt tất cả các bộ môn. Việt Hà là một học trò xuất sắc không chỉ môn tiếng Anh các môn còn lại em học rất tốt".

“Đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT là mục tiêu lớn của em và đây sẽ là bước đệm cho em cố gắng hơn trong chặng đường học tập còn dài ở phía trước”, Viết Hà cho hay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ