Nữ giúp việc trộm cắp tài sản của chủ nhà bị bắt sau 14 năm lẩn trốn

GD&TĐ - Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp tiền, vàng của chủ nhà, một người phụ nữ làm nghề giúp việc đã lẩn trốn suốt 14 năm trước khi bị bắt.

Ngày 25/1, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết Công an quận Ba Đình vừa bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Thị Huế (SN 1982, trú tại huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) sau 14 năm lẩn trốn.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, vào năm 2008, Nguyễn Thị Huế làm giúp việc cho 1 hộ gia đình trên địa bàn phường Liễu Giai (quận Ba Đình). Do nảy sinh lòng tham, đối tượng này đã trộm cắp tiền, vàng của chủ nhà rồi bỏ trốn.

Sau đó, đối tượng Huế bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình truy nã theo Quyết định số 25 ngày 24/10/2008 về tội Trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thị Huế.
Đối tượng Nguyễn Thị Huế.

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Liễu Giai phối hợp cùng Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Ba Đình phát hiện đối tượng đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

Đến ngày 22/1/2022, Công an quận Ba Đình đã tiến hành bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Thị Huế.

Hiện Công an quận Ba Đình đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ