Hà Tĩnh: Đối tượng sau 11 năm trốn nã bị bắt về quy án

GD&TĐ - Sau 11 năm lẩn trốn với tội danh "Giết người", đối tượng Nguyễn Văn Sơn đã bị lực lượng Công an Hà Tĩnh, Công an Bình Dương phối hợp bắt giữ khi đang lưu thông trên đường.

Đối tượng Nguyễn Văn Sơn bị bắt giữ (Ảnh: CA cung cấp).
Đối tượng Nguyễn Văn Sơn bị bắt giữ (Ảnh: CA cung cấp).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, năm 2011, Nguyễn Văn Sơn bị Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định truy nã về tội “Giết người” xảy ra trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh).

Sau khi bị truy nã, đối tượng Sơn đã bỏ trốn sang Lào, đến năm 2019 thì quay về Việt Nam làm nhiều nghề khác nhau. Do bị truy nã đặc biệt nên đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở như Đà Nẵng, Đà Lạt, Bình Dương... gây khó khăn trong việc tổ chức vây bắt.

Gần đây, qua công tác xác minh và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an Hà Tĩnh xác định, Nguyễn Văn Sơn (SN 1985, trú tại xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Ngay sau đó, tổ công tác của Công an tỉnh Hà Tĩnh lập tức lên đường vào Nam, phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương tổ chức mật phục, vây bắt.

Biết mình bị phát hiện, đối tượng Sơn định bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng vây chặn hai đầu xe nên đối tượng đã cố thủ trong xe ô tô.

Sau một thời gian vận động không thành, lực lượng tham gia bắt giữ đã sử dụng súng bắn chỉ thiên cảnh cáo nhưng Sơn vẫn cố thủ.

Để đảm bảo bắt giữ thành công, an toàn tính mạng cho người dân và lực lượng tham gia, tổ công tác đã quyết định phá cửa kính xe ô tô để khống chế đối tượng.

Hiện, đối tượng đã được tổ công tác áp giải về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngày 26/2, "Lễ cúng rừng" của người Mông xã Nà Hẩu chính thức được trao Quyết định là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. (Ảnh: Thu Nhài).

'Cùng say giữa đại ngàn' Nà Hẩu

GD&TĐ - Lễ công bố Quyết định và trao chứng nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ cúng rừng" của người Mông xã Nà Hẩu sẽ tổ chức vào ngày 26/2.

Hầu hết bệnh nhân đột quỵ đều mắc các bệnh tăng huyết áp, mỡ máu cao, tiểu đường, bệnh tim mạch vành, xơ cứng động mạch, v.v. (Ảnh: ITN)

Làm gì để phòng ngừa đột quỵ?

GD&TĐ - Trong những năm gần đây, tỷ lệ mắc bệnh đột quỵ không ngừng gia tăng. Do đó, ưu tiên hàng đầu là thực hiện tốt biện pháp phòng ngừa.