Nghệ An: Trốn nã vẫn "thiết lập" đường dây buôn ma túy

GD&TĐ - Mặc dù đang bị truy nã nhưng đối tượng Nguyễn Ngọc Phương vẫn điều hành một đường dây ma túy lớn. Khi bị Công an bắt giữ đối tượng này đã chống trả quyết liệt.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Phương (trái), Hồ Quang Đồng (giữa) và Nguyễn Quốc Huy.
Đối tượng Nguyễn Ngọc Phương (trái), Hồ Quang Đồng (giữa) và Nguyễn Quốc Huy.

Ngày 21/12, thông tin từ Công an thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phá chuyên án mua bán trái phép chất ma tuý, bắt 4 đối tượng, thu giữ 4kg ketamine, 1 bánh hêroin.

Từ tháng 4/2021, cơ quan Công an phát hiện đối tượng Nguyễn Ngọc Phương (SN 1978, trú tại phường Cửa Nam) có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Lúc này Phương đang được hoãn thi hành án về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Tháng 8/2021, sau khi hết thời hạn hoãn thi hành án, Phương trốn khỏi địa phương buộc Cơ quan thi hành án hình sự ra quyết định truy nã.

Điều đáng nói, dù đang lẩn trốn nhưng Phương vẫn điều hành đường dây ma túy của mình từ xa. Đối tượng này kết nối với Hồ Quang Đồng (SN 1978, trú tại xã Đông Sơn, huyện Đô Lương) để tìm mua ma túy với số lượng lớn.

Khi có hàng, Phương chỉ đạo trợ thủ của mình là Nguyễn Quốc Huy (SN 1977, trú xã Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên) phân bổ hàng cho các điểm bán lẻ hoặc trung chuyển vào các tỉnh, thành phía Nam để tiêu thụ.

Rạng sáng 17/12, các đối tượng gửi ma túy trên xe khách từ xã Tri Lễ (huyện Quế Phong) về thành phố Vinh. Đến trưa, khi Nguyễn Đình Nguyên (SN 1990, trú xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc) đang nhận hàng thì lực lượng chức năng ập vào khống chế, bắt giữ.

Các đối tượng cất giấu ma túy trong bì khoai sọ
Các đối tượng cất giấu ma túy trong bì khoai sọ

Tại hiện trường, Ban chuyên án thu giữ 1 bao tải khoai sọ ngụy trang bên trong có 2kg ketamine; 1 xe mô tô và 1 điện thoại di động.

Ngay sau đó, cơ quan Công an cũng thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Quang Đồng. Đồng thời bắt giữ Nguyễn Ngọc Phương và Nguyễn Quốc Huy khi 2 đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Hưng Nguyên.

Quá trình bắt giữ, biết mình bị nhiễm HIV giai đoạn cuối nên Phương đã chống trả quyết liệt.

Kiểm tra xe ô tô và chỗ lẩn trốn của Phương, Ban chuyên án thu giữ 2kg ketamine, 1 bánh hêrôin, 2 gói ma túy tổng hợp (31 gam) và nhiều công cụ sử dụng ma túy tổng hợp khác.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Chuyên án đang được Công an thành phố Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ