Trốn nã 17 năm, không thoát

GD&TĐ - Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn ngay khỏi nơi cư trú, sau đó lẩn trốn ở nhiều địa phương trên cả nước như Quảng Ninh, Kiên Giang, thành phố Hồ Chí Minh... thậm chí trốn sang Campuchia một thời gian.

Ngày 2/12, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã truy bắt được đối tượng Võ Văn Nho (SN 1984, trú tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Đây là đối tượng mang lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Cướp tài sản đã lẩn trốn 17 năm theo Quyết định truy nã số 24 ngày 19/11/2004 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng. 

Tài liệu của cơ quan chức năng thể hiện, vào thời điểm năm 2004, Võ Văn Nho cùng với các đối tượng Nguyễn Minh Tú, Nguyễn Văn Dương, Đặng Bá Nghĩa, Trần Đức Hải đã thực hiện 2 vụ cướp tài sản trên Quốc lộ 20 (đoạn qua xã K’Long, huyện Đức Trọng).

Theo cơ quan điều tra, đây là các vụ cướp tài sản rất nghiêm trọng, gây bất an trong nhân dân, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, xâm phạm đến tài sản và sức khỏe của quần chúng nhân dân.

Ngày 28/3/2005, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử, quyết định xử phạt Trần Đức Hải 8 năm tù; Đặng Bá Nghĩa 7 năm tù và Nguyễn Văn Dương 5 năm tù về tội Cướp tài sản. Riêng 2 đối tượng Nguyễn Minh Tú và Võ Văn Nho đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đối tượng Võ Văn Nho (áo trắng) bị bắt giữ sau 17 năm lẩn trốn.
Đối tượng Võ Văn Nho (áo trắng) bị bắt giữ sau 17 năm lẩn trốn.

Cơ quan chức năng cho biết, thủ đoạn lẩn trốn của Võ Văn Nho vô cùng tinh vi và xảo quyệt. Theo đó, sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn ngay khỏi nơi cư trú, sau đó lẩn trốn ở nhiều địa phương trên cả nước như Quảng Ninh, Kiên Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, thậm chí trốn sang Campuchia một thời gian.

Để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng, đối tượng chọn những địa bàn hẻo lánh, xa khu dân cư, điều kiện giao thông đi lại khó khăn để lẩn trốn.

Bên cạnh đó, Võ Văn Nho không làm giấy tờ tùy thân, đối tượng đã lấy vợ nhưng không đăng ký kết hôn, không hề để lộ bất kỳ thông tin về bản thân trong suốt 17 năm.

Khi trinh sát nắm được một số thông tin về Võ Văn Nho thì tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở khắp mọi nơi. Sau nhiều ngày thu thập thông tin và xác minh quá trình di chuyển của đối tượng, các cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an tỉnh Ninh Thuận tổ chức vây bắt Võ Văn Nho khi đối tượng đang lẩn trốn tại vùng nông thôn hẻo lánh thuộc xã An Hải (huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận).

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang tiến hành phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can, đề nghị truy tố Võ Văn Nho trước pháp luật để xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ