Kẻ trốn nã kích động gia đình chống đối công an khi bị vây bắt

GD&TĐ - Khi phát hiện đang bị vây bắt, đối tượng trốn nã đã la hét, kích động gia đình và người thân chống lại gây khó khăn cho lực lượng công an.

Ngày 17/12, Công an huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) cho biết đơn vị này vừa truy bắt thành công đối tượng Nguyễn Văn Thọ (SN 1995, trú tại thôn Ninh Hòa, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương).

Thọ là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bạch Thông (tỉnh Bắc Kạn) truy nã theo Quyết định truy nã số 01 ngày 30/3/2021 về tội danh Buôn bán hàng cấm.

Sau quá trình truy bắt, đến ngày 15/12, lực lượng chức năng xác định Thọ hiện đang lẩn trốn tại gia đình nên Công an huyện Sơn Dương đã triển khai các biện pháp tổ chức truy bắt đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Văn Thọ tại cơ quan công an.
Đối tượng Nguyễn Văn Thọ tại cơ quan công an. 

Tuy nhiên, khi phát hiện lực lượng công an, đối tượng đã bỏ chạy ra khu vực ruộng gần nhà, đồng thời la hét, kích động gia đình, người dân xung quanh để có cơ hội tiếp tục bỏ trốn. 

Mặc dù bị cản trở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhưng lực lượng chức năng đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng công an các xã lân cận hỗ trợ; đồng thời tuyên truyền cho người dân hiểu rõ quy định của pháp luật, không cản trở lực lượng chức năng thực thi pháp luật. Sau khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, lực lượng công an đã khống chế thành công đối tượng.

Hiện, Nguyễn Văn Thọ đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bạch Thông để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh hội thảo.

Đạo đức, pháp lý và an toàn dữ liệu trong ứng dụng AI tài chính

GD&TĐ - Ngày 15–16/12, Viện Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Viện Giám sát Tài chính Hàn Quốc (Financial Supervisory Service – FSS), tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “AI và Đổi mới sáng tạo trong phân tích thị trường tài chính” (AIFMA).

Tranh minh họa người Philippines thời tiền thuộc địa. Ảnh: Ancient-origins.net

Những chiếc răng đính vảy vàng

GD&TĐ - Nhà thám hiểm Antonio Pigafetta viết trong nhật ký rằng, năm 1521, ông đến Philippines và gặp tù trưởng có bộ răng đính vảy vàng sáng loáng.