Hải Phòng: Hơn 20 năm trốn nã vẫn bị bắt

GD&TĐ - Ngày 4/1, Công an Hải Phòng cho biết, mới đây đã tiến hành bắt giữ thành công 2 đối tượng sau hơn 20 năm trốn lệnh truy nã.

Đối tượng đầu tiên là Trần Đức Hiếu (SN 1980). Theo tài liệu của cơ quan chức năng, năm 1999, Trần Đức Hiếu cùng đồng bọn tham gia vào 1 cuộc xô xát giữa 2 nhóm thanh niên tại dải trung tâm thành phố Hải Phòng.

Trong lúc xô xát, Hiếu dùng hung khí đâm trọng thương 1 thanh niên ở nhóm bên kia. Gây án xong, Hiếu cùng một tên đồng bọn bỏ trốn lên Hà Nội. Ngày 30/8/1999, Công an quận Hồng Bàng đã ra Lệnh truy nã truy nã Trần Đức Hiếu về hành vi Cố ý gây thương tích.

Sau đó một thời gian, đồng bọn của Hiếu về lại Hải Phòng thì bị công an bắt. Riêng Trần Đức Hiếu đã trốn thoát vào miền Nam.

Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng cung cấp, Tổ công tác Công an phường Quán Toan có mặt tại tỉnh Đồng Nai đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Xuân Lộc lập kế hoạch bắt giữ Trần Đức Hiếu.

Cơ quan chức năng bắt giữ, di lý 2 đối tượng trốn truy nã hơn 20 năm.
Cơ quan chức năng bắt giữ, di lý 2 đối tượng trốn truy nã hơn 20 năm.

Sáng ngày 22/12/2021, Tổ công tác Công an phường Quán Toan đã phát hiện, khống chế, đưa Hiếu về trụ sở công an làm việc.

Trong khi Tổ công tác Công an phường Quán Toan chuẩn bị di lý Trần Đức Hiếu ra Hải Phòng thì nhận được chỉ đạo của Giám đốc Công an Hải Phòng về việc bắt thêm đối tượng Nguyễn Đức Việt (SN 1960) là đối tượng trốn thi hành án từ năm 1994, hiện đang trốn ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trước đó, khi mới 34 tuổi, do mâu thuẫn gia đình, Việt dùng dao chém bố vợ bị trọng thương. Sau đó, Việt bị TAND quận Ngô Quyền tuyên phạt 24 tháng tù giam về tội Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, lợi dụng việc được tại ngoại, Việt đã bỏ trốn vào miền Nam cho đến khi bị bắt.

Sau khi tiến hành các thủ tục cần thiết, Tổ công tác Công an phường Quán Toan đã di lý các đối tượng về Hải Phòng và bàn giao an toàn 2 đối tượng cho Công an quận Hồng Bàng và Công an quận Ngô Quyền giải quyết theo thẩm quyền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.