NSƯT Kim Tiểu Long tất bật từ thiện cuối năm

Sáng 1-2, NSƯT Kim Tiểu Long đã mang 300 phần quà trị giá hơn 50 triệu đồng trao tặng cho trẻ em nghèo hiếu học và trẻ em mồ côi tại Chùa Từ Hạnh – nơi nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và người già neo đơn.

NSƯT Kim Tiểu Long tất bật từ thiện cuối năm
NSƯT Kim Tiểu Long đẩy xe quà đến phát cho trẻ em mồ côi ở chùa Từ Hạnh
NSƯT Kim Tiểu Long đẩy xe quà đến phát cho trẻ em mồ côi ở chùa Từ Hạnh

“Tôi luôn mong có cơ hội về nước làm việc thiện và may thay lần này về cùng với diễn viên Thanh Nhã, từng là thành viên của Nhà hát Kịch TP HCM. Chúng tôi hợp sứ cùng đem trao quà cho bệnh nhân ung bướu và đến thăm các em ở Chùa Từ Hạnh” – NSƯT Kim Tiểu Long cho biết.

NSƯT Kim Tiểu Long, NS Mỹ Chi và Thanh Nhã bên chuyến hàng từ thiện cuối năm
NSƯT Kim Tiểu Long, NS Mỹ Chi và Thanh Nhã bên chuyến hàng từ thiện cuối năm

Nhiều năm qua ở Mỹ, mỗi khi đi diễn ở các tiểu bang, NSƯT Kim Tiểu Long vận động kiều bào ủng hộ tiền, quà để anh thay họ làm việc thiện khi về nước.

“Kiều bào Mỹ ủng hộ bằng cả tấm lòng, nhiều người không muốn xưng danh. Tôi còn nhận được sự cảm thông, chia sẻ từ họ đối với những nghệ sĩ kém may mắn. Họ luôn mong các nghệ sĩ lão thành, trẻ em mồ côi, khuyết tật sẽ có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn” - NSƯT Kim Tiểu Long nói.

Các NS và NSƯT Kim Tử Long trao quà tết cho trẻ em mồ côi chùa Từ Hạnh
Các NS và NSƯT Kim Tử Long trao quà tết cho trẻ em mồ côi chùa Từ Hạnh
NSƯT Kim Tiểu Long và trẻ em mồ côi ở chùa Từ Hạnh
NSƯT Kim Tiểu Long và trẻ em mồ côi ở chùa Từ Hạnh

Dù xa quê hương nhưng NSƯT Kim Tiểu Long luôn nhớ sàn diễn trng nước, đó là nguyên nhân khiến năm nào anh cũng về nước đón Tết cùng gia đình và tham gia biểu diễn.

“Tôi thường xuyên diễn các trích đoạn được bà con khán giả yêu mến như: "Sự tích trầu cau"; "Xử án Phi Giao", "Lục Vân Tiên",…mỗi lần được khán giả kiều bào yêu cầu là tôi cảm thấy rất hạnh phúc, vì người Việt xa xứ, dù ở bất cứ nơi đâu vẫn nhớ câu vọng cổ” – NSƯT Kim Tiểu Long tâm sự.

Các nghệ sĩ cùng hát những bài hát thiếu nhi với trẻ em mồ côi ở chùa Từ Hạnh
Các nghệ sĩ cùng hát những bài hát thiếu nhi với trẻ em mồ côi ở chùa Từ Hạnh
Theo Người lao động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.