Nỗ lực đổi mới, vươn xa về chất lượng giáo dục ở trường vùng cao

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường Tiểu học Sa Pa (Lào Cai) đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong dạy và học, là cái nôi nuôi dưỡng tri thức cho học trò vùng cao.

Thầy và trò Trường Tiểu học Sa Pa.
Thầy và trò Trường Tiểu học Sa Pa.

Vượt khó gặt quả ngọt

Thời gian qua, được sự qua tâm, chỉ đạo của Phòng GD&ĐT thị xã Sa Pa, Sở GD&ĐT Lào Cai, từ ngôi trường vùng khó, số lớp học và học sinh thưa thớt, đến nay Trường Tiểu học Sa Pa mở rộng cả về quy mô lẫn chất lượng. Hiện nhà trường với tổng số 35 phòng với 35 lớp và 1340 học sinh, số phòng học tạm giảm xuống còn 16/35 phòng.

Tuy cơ sở vật chất chưa được khang trang nhưng 100% học sinh được học 2 buổi/ ngày theo quy định. Dù còn nhiều khó khăn song đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên luôn tận tụy với công việc, phụ huynh luôn đồng hành và chia sẻ cùng nhà trường chính vì vậy kết quả học tập của học sinh được nâng lên qua từng năm.

Hàng năm, chất lượng đại trà được giữ vững, ổn định. Trong khi đó, chất lượng mũi nhọn không ngừng “khởi sắc” với thành tích ấn tượng: Trong cuộc thi Trạng nguyên Tiếng việt cấp trường có 383/508 học sinh đạt giải; cuộc thi Trạng nguyên Tiếng việt cấp thị xã có 213 học sinh đạt giải; cuộc thi Trạng nguyên Tiếng việt cấp tỉnh có 114 học sinh đạt giải. Đặc biệt trong kỳ thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp quốc gia có 2 học sinh tham gia và đạt giải là: em Đỗ Nhật Uyên đạt giải Nhất và em Nguyễn Ngọc Linh đạt giải Nhì.

Hai học sinh đạt giải trong kỳ thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp quốc gia (trong đó, em Đỗ Nhật Uyên đạt giải Nhất và em Nguyễn Ngọc Linh đạt giải Nhì)
Hai học sinh đạt giải trong kỳ thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp quốc gia (trong đó, em Đỗ Nhật Uyên đạt giải Nhất và em Nguyễn Ngọc Linh đạt giải Nhì)

Một số cuộc thi có nhiều học sinh đạt giải như: cuộc thi IOE (cấp thị xã: 34 em đạt giải; cấp Quốc Gia 19 em tham gia có 01 em đạt Huy chương đồng; 11 em được nhận giấy chứng nhận của Ban tổ chức); Thi phát triển năng lực ngôn ngữ tiếng Anh cấp thị xã và cấp tỉnh (Cấp thị xã có 51 em đạt giải, cấp tỉnh có 34 giải); cuộc thi kể chuyện phát triển năng lực tiếng Việt cấp thị xã dành cho học sinh lớp 1,2,3 (có 38 học sinh đạt giải)...

Học sinh Trường Tiểu học Sa Pa trong Hội thi trưng bày báo Xuân.
Học sinh Trường Tiểu học Sa Pa trong Hội thi trưng bày báo Xuân.

Để nâng cao hiệu quả giáo dục, Trường Tiểu học Sa Pa đã luôn đi đầu trong các hoạt động đổi mới phương pháp dạy học, áp dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào bài giảng, đổi mới hoạt động kiểm tra...

Hưởng ứng hội thi xây dựng, thiết kế bài giảng điện tử cấp tỉnh với mục đích bổ sung vào kho tài nguyên dùng chung của trường và ngành. Đồng thời, tôn vinh trí tuệ, công sức của giáo viên tích cực ứng dụng CNTT trong dạy và học. Kết quả cuộc thi, nhà trường xuất sắc giành 3 giải gồm: 01 giải Nhất; 01 giải Nhì; 01 giải Ba.

Tích cực đổi mới hoạt động trải nghiệm

Trước thời đại bùng nổ CNTT, Trường Tiểu học Sa Pa đã tổ mới mô hình tổ chức giảng dạy và quản lý dựa trên bài học điện tử.

Thầy Dương Xuân Chính, Hiệu trưởng Trường tiểu học Sa Pa cho biết: “Chuyển đổi số trong nhà trường sẽ giúp học sinh chủ động trong học tập, được trải nghiệm nhiều hơn qua tương tác trên môi trường số. Từ đó, giúp học sinh dễ nắm bắt kiến thức và nâng cao chất lượng giáo dục. Đặc biệt, nhờ có học liệu số và môi trường học tập số đó mà mô hình, cách thức dạy học được đổi mới theo hướng hiệu quả hơn”.

Bên cạnh đó, Trường Tiểu học Sa Pa chú trọng tổ chức các hoạt động ngoại khóa giúp học sinh có kỹ năng mềm, phát triển tư duy.

Học sinh hào hứng tham gia các hoạt động ngoại khóa.
Học sinh hào hứng tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Ngoài chương trình chính khóa, học sinh được tham gia vào hoạt động của CLB, hoạt động ngoại khóa, tham gia vào các sân chơi trí tuệ... Qua đó, học sinh có cơ hội được giao lưu, học hỏi, tham gia hoạt động trải nghiệm ở tất cả các môn học. Đồng thời, tích cực rèn luyện tạo thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong các hoạt động giáo dục; phát triển toàn diện về phẩm chất và năng lực cho học sinh.

Cô và trò Trường Tiểu học Sa Pa cùng tham gia hoạt động trải nghiệm.
Cô và trò Trường Tiểu học Sa Pa cùng tham gia hoạt động trải nghiệm.

Trong các hoạt động ngoại khóa, nhà trường đạt được nhiều thành tích đáng trân trọng như: Hội Khoẻ Phù Đổng thị xã Sa Pa lần thứ X năm 2022, nhà trường có 25 giải Nhất; 15 giải Nhì; 07 giải Ba. Xếp thứ nhất ở tất cả các môn thi đấu cấp tiểu học; Giải Bóng đá Nhi đồng cúp Báo Lào Cai từ năm 2012 đến năm 2020 đều đạt cúp vô địch.

Cô và trò Trường Tiểu học Sa Pa cùng tham gia hoạt động trải nghiệm.
Cô và trò Trường Tiểu học Sa Pa cùng tham gia hoạt động trải nghiệm.

Với những cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ, Trường Tiểu học Sa Pa vinh dự được trao tặng những phần quà cao quý: năm học 2019-2020, nhà trường được LĐLĐ tỉnh Lào Cai và UBND tỉnh Lào Cai tặng cờ thi đua; năm học 2020-2021 được UBND tỉnh Lào Cai tặng cờ thi đua.

“Dù những thành tích đạt được còn khiêm tốn nhưng trở thành “đòn bẩy” để thầy và trò Trường Tiểu học Sa Pa tiếp tục phấn đấu hơn nữa” thầy Chính bày tỏ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ