Ninh Bình: Chính quyền xã, huyện phối hợp chặt chẽ cùng ngành GD chuẩn bị cho năm học mới

GD&TĐ - Năm học mới 2020-2021, Ninh Bình sẽ đón hơn 220 nghìn HS các cấp trong đó có trên 19.000 HS lớp 1. Cùng với nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông hiện hành, ngành GD&ĐT Ninh Bình cũng sẵn sàng cho việc triển khai CTGDPT 2018 và thay SGK lớp 1.

Năm học 2020- 2021, Ninh Bình sẽ đón trên 19.000 HS lớp 1.
Năm học 2020- 2021, Ninh Bình sẽ đón trên 19.000 HS lớp 1.

Chuẩn bị kĩ càng cơ sở vật chất

Nói về công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới, ông Đỗ Văn Thông, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Bình cho biết: Năm học 2020-2021, Ninh Bình có trên 600 lớp 1 với trên 19.000 HS. Để triển khai thực hiện CTGDPT mới đối với lớp 1, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các điều kiện từ cơ sở vật chất đến đội ngũ.

Trước hết, ngành giáo dục tích cực phối hợp với UBND huyện, thành phố tuyển dụng, luân chuyển GV; đào tạo, bồi dưỡng để GV nâng cao trình độ, đáp ứng chuẩn trình độ đào tạo theo Luật Giáo dục 2019.

Tổ chức hiệu quả các lớp bồi dưỡng, tập huấn CBQL, GV. Mời các chuyên gia là tác giả CT, SGK các môn học về tập huấn cho 100% CBQL, GV cốt cán dạy lớp 1.

Mặt khác, Sở GD&ĐT cũng đã phối hợp với NXBGD Việt Nam tổ chức cho 1.183 CBQL, GV dạy lớp 1 tham gia bồi dưỡng trực tuyến các bộ sách đã chọn: “Kết nối tri thức với cuộc sống”; “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục”; phối hợp cùng các NXB tổ chức bồi dưỡng trực tiếp cho 340 CBQL, GV dạy tiếng Anh lớp 1, 693 đại diện CBQL, GV cốt cán dạy lớp 1...

Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các nhà trường rà soát mạng lưới trường lớp; tăng cường cơ sở vật chất các trường tiểu học, đáp ứng các điều kiện thực hiện CTGDPT mới.

Năm 2020, Sở GD&ĐT Ninh Bình đã cấp thiết bị dạy học hiện đại cho 33 trường tiểu học, với kinh phí gần 60 tỷ đồng. Nhìn chung, các trường tiểu học đáp ứng được yêu cầu thực hiện CTGDPT 2018, đặc biệt đối với lớp 1.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Ninh Bình cũng chia sẻ: Không chỉ ngành giáo dục tích cực vào cuộc mà chính quyền cấp huyện, xã cũng quan tâm nâng cấp, xây mới, sửa chữa các hạng mục công trình. Tích cực đầu tư mua sắm thiết bị giáo dục cho các trường tiểu học, gắn xây dựng nông thôn mới với trường chuẩn quốc gia...

Đảm bảo khai giảng an toàn phòng dịch

Theo ông Đỗ Văn Thông, trước khi vào năm học mới các nhà trường phải đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Tích cực vệ sinh môi trường toàn bộ trong và ngoài khuôn viên nhà trường, các lớp học, các thiết bị, vật dụng phục vụ nhiệm vụ giảng dạy và học tập...

Mặt khác tích cực tuyên truyền cho HS về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác. Đảm bảo cho HS được học tập trong môi trường an toàn.

Đặc biệt các nhà trường phải chuẩn bị tốt nhất các điều kiện, đảm bảo an toàn trong tổ chức lễ khai giảng năm học mới theo tình hình cụ thể của dịch bệnh...

“Trong trường hợp có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn huyện, thành phố, sẽ tổ chức khai giảng theo hình thức trực tuyến. Với các trường học ở khu vực huyện, thành phố không có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng thì tổ chức khai giảng bình thường nhưng phải áp dụng các biện pháp phòng, chống bệnh dịch COVID-19...” – Ông Thông cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ