Những vấn đề đương đại trong bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ

GD&TĐ - Ngày 20/8, tại Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN đã diễn ra Tọa đàm khoa học: "Những vấn đề đương đại trong bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ".

Những vấn đề đương đại trong bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.
Những vấn đề đương đại trong bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Tọa đàm do Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN chủ trì, tham dự có đại diện Cục Sở hữu trí tuệ, Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam, Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, luật sư, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh và sinh viên Trường ĐH KHXH&NV.

Báo cáo đề dẫn, TS Hoàng Lan Phương, Trường ĐH KHXH&NV cho biết: Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, sở hữu trí tuệ (SHTT) không chỉ là công cụ đắc lực để phát triển kinh tế mà còn là một yếu tố chiến lược quyết định sự phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia. Sự phát triển của các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Chat GPT, Blockchain… đã tạo ra những cơ hội nhưng cũng đồng thời đặt ra những thách thức mới trong việc bảo hộ và thực thi quyền SHTT.

Các vấn đề về bảo hộ và thực thi SHTT trên môi trường số như thực trạng xâm phạm quyền SHTT trên mạng Internet; việc bảo vệ quyền SHTT, giải quyết tranh chấp thương mại liên quan đến SHTT trong môi trường thương mại điện tử… đã và đang được đặt ra; việc bảo hộ đối với các thành quả sáng tạo do AI tạo ra cũng là vấn đề đang được quan tâm tại nhiều quốc gia trên thế giới; việc quản trị tài sản trí tuệ, khai thác những giá trị kinh tế từ các tài sản trí tuệ cũng như việc hoàn thiện các chính sách về SHTT, xây dựng văn hoá SHTT hay xây dựng hệ sinh thái SHTT…

Với 21 bài tham luận (trong đó có 2 bài tham luận được viết bằng Tiếng Anh) của các tác giả là các chuyên gia, giảng viên và các nhà khoa học có uy tín trong lĩnh vực SHTT đến từ các trường đại học tại Việt Nam. Cùng sự quan tâm tham gia viết bài tham luận của các luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực SHTT đến từ các công ty luật, các tổ chức về SHTT… đã đem lại những góc nhìn đa dạng và thực tế của những người thực hành nghề trong lĩnh vực SHTT trước những vấn đề của thời đại.

Các bài tham luận tại Toạ đàm cũng đã chỉ ra được thực trạng pháp luật về sở hữu trí tuệ hiện nay và việc thực thi pháp luật trong thực tiễn, phân tích được một số điểm bất cập trong Luật SHTT đồng thời nghiên cứu kinh nghiệm pháp luật của các quốc gia trên thế giới để đưa ra các giải pháp để hoàn thiện pháp luật, bao gồm các khía cạnh như:

Bảo hộ nhãn hiệu âm thanh; bảo hộ nhãn hiệu ba chiều; thực trạng pháp luật bảo hộ sáng chế đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; việc áp dụng biện pháp hình sự trong thực thi quyền SHTT tại Việt Nam; chuyển giao quyền SHTT; hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp; giải quyết tranh chấp SHTT bằng phương thức hoà giải từ thực tiễn nước Anh và xứ Wales và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Chủ đề liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) được bàn thảo, đó là việc ảnh hưởng của thông minh nhân tạo (AI) tới đánh giá khả năng bảo hộ sáng chế; “trình độ sáng tạo” của sáng chế do trí tuệ nhân tạo tạo nên; hoặc chủ đề về việc ứng dụng công nghệ trong bảo hộ và thực thi quyền tác giả. Song song với việc phát triển của khoa học và công nghệ thì việc bảo vệ quyền SHTT trên môi trường thương mại điện tử.

Đồng thời đưa ra phân tích việc bảo hộ tri thức truyền thống: tiếp cận từ chính sách bảo hộ phòng thủ đến tích cực và bảo hộ tri thức truyền thống trong lĩnh vực văn hoá sáng tạo thông qua thiết lập hệ thống thông tin quản lý quyền tác giả tại Việt Nam đã góp phần đưa ra những tiếp cận nhiều chiều trong việc bảo hộ vấn đề này.

Các ý kiến cũng đánh giá về vai trò của SHTT với việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; phát huy vai trò của SHTT trong việc đạt các mục tiêu phát triển bền vững; đẩy mạnh xúc tiến thương mại đối với nông sản được bảo hộ nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý trên địa bàn Thành phố Hà Nội; việc quản trị tài sản trí tuệ với hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp; việc định giá tài sản trí tuệ trong nền kinh tế đổi mới sáng tạo…

Với mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm các nước dẫn đầu ASEAN về trình độ sáng tạo, bảo hộ và khai thác quyền SHTT được đưa ra trong Quyết định 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược SHTT đến năm 2030 thì việc nghiên cứu, trao đổi những vấn đề đương đại trong bảo hộ và thực thi quyền SHTT hiện nay là những hoạt động có ý nghĩa và mang tính cấp thiết. Tọa đàm những vấn đề đương đại trong bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, được đánh giá cao về tính thiết thực và ý nghĩa vào thời điểm này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ