Những mẻ lưới bắt gọn sát nhân, côn đồ cướp của

(Kiến Thức) - Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Hòa và Dũng để làm rõ về hành vi phạm tội.

Những mẻ lưới bắt gọn sát nhân, côn đồ cướp của
Theo đó, cơ quan Công an phát hiện có 10 đối tượng nam và nữ trong đó có Phùng Văn Hòa, Phùng Văn Dũng. Quá trình khám xét đã thu giữ: 01 khẩu súng K44, 01 khẩu súng M19(Mỹ), 1 khẩu súng tự chế, 27 viên đạn các loại, 6 đao kiếm, 2 chiếc rìu, 1 xe ô tô 5 chỗ màu đen BSK: 88K- 0357; 01 xe mô tô BSK: 29X8- 0454.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Tiến Lợi, Nguyễn Anh Tuấn, Phí Quang Hòa, Đỗ Đức Hoàng (hiện Hoàng đang bỏ trốn) và Lăng Mạnh Hoàng về hành vi giết người và Phùng Anh Dũng về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. 

Truy nã toàn quốc đối với Đỗ Đức Hoàng, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan khác để xử lý.

TPHCM: Triệt phá băng nhóm cướp tài sản
Hôm qua, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm Công an quận Thủ Đức, TPHCM triệt phá băng nhóm chuyên cướp giật tài sản bắt giữ 4 đối tượng .

Theo đó, bốn đối tượng trong băng nhóm cướp giật tài sản gồm: Nguyễn Huệ Đăng sinh năm 1991 trú tại tỉnh Khánh Hòa, Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1991, Lê Minh Thảo sinh năm 1998, Lê Minh Nghĩa sinh năm 1988 cùng trú tại quận Thủ Đức. 

Cả 4 đối tượng này đều bị nghiện ma túy, thường cùng nhau tụ tập tại một quán café để bàn kế hoạch đi cướp giật tài sản của người dân đi trên đường ở khu vực Thủ Đức và quận 9, rồi bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Vào thời điểm bị bắt quả tang đối tượng Hải chở Đăng bằng xe máy đến khu phố 3, phường Linh Đông, quận Thủ Đức phát hiện chị Hồng Kiều Ngân đang điều khiển xe gắn máy trên đường liền cho xe áp sát, đối tượng Đăng giật sợi dây chuyền vàng chị Ngân đang đeo rồi bỏ chạy, còn 2 đối tượng Thảo và Nghĩa làm nhiệm vụ cản địa.
Quần chúng nhân dân ở đây truy đuổi bắt giữ đối tượng Đăng giải giao Công an, đến ngày 7/8 công an quận Thủ Đức bắt giữ các đối tượng còn lại trong băng cướp.
Qua điều tra được biết 2 đối tượng Hải và Đăng đều có 2 tiền án về tội cướp và cướp giật.
Vụ việc đang được tiếp tục làm rỏ xử lý.
Tại Lâm Đồng: Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP Đà Lạt vừa tiến hành bắt giữ một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Qua quá trình kiểm tra tại quán cà phê Quỳnh Giao số 49 Đinh Thiên Hoàng, P2, TP Đà Lạt, cơ quan công an đã phát hiện Đỗ Thị Kim Giang, tên gọi khác là Mi, SN 1995, trú tại 100/10B Nguyễn Văn Trỗi – P2 – TP Đà Lạt đang cất giấu 33,8752g tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá cùng tang vật khác: 01 cân điện tử, nhiều bình và ống thủy tinh sử dụng ma túy đá và một số tang vật khác.
Qua lời khai, được biết Giang thường mua ma túy thông qua một người ở TP Hồ Chí Minh. Khi Giang đang chia nhỏ để sử dụng dần và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng thì bị phát hiện.
Hiện Cơ quan Công an đã tiến hành lập biên bản toàn bộ sự việc, niêm phong toàn bộ số ma túy trên để tiếp tục điều tra mở rộng.
Tại Thanh Hóa: được sự vận động của gia đình và chính quyền địa phương, 2 đối tượng: Dương Văn Thịnh, sinh năm 1984 và Dương Văn Xuân, sinh năm 1987 ở thôn 7, xã Xuân Bình, huyện Như Xuân (là 2 anh em ruột) đã đến Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đầu thú và khai báo hành vi giết anh Hoàng Văn Thành, sinh năm 1985 ở cùng thôn vào trưa ngày 6/8/2014.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng nói trên khai nhận: Do có mâu thuẫn từ trước với anh Thành nên trưa ngày 6/8/2014, Thịnh và Xuân đã mang theo kiếm và liềm cắt cỏ rủ nhau đi tìm anh Thành để đánh . 

Trong quá trình ẩu đả, 2 đối tượng này đã dùng kiếm chém nhiều nhát vào người anh Thành khiến anh Thành bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, mở rộng.
Theo kienthuc

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.