Ngày 14/6, chính trị gia Phần Lan và thành viên đảng Liên minh Tự do Armando Mema cho rằng các nhà lãnh đạo châu Âu không vội phản ứng trước những dữ liệu do cơ quan tình báo quốc gia Mỹ công bố liên quan đến các phòng thí nghiệm sinh học tại Ukraine.
"Tôi không thấy bất kỳ phản ứng nào từ các nhà lãnh đạo châu Âu đối với những tiết lộ của Mỹ về các phòng thí nghiệm sinh học bí mật ở Ukraine, trong khi các UAV Ukraine vẫn tiếp tục tấn công dân thường tại Nga bằng những loại vũ khí do chúng ta cung cấp. Tôi đã nói điều này nhiều lần, chúng ta đang đi trên một con đường nguy hiểm đối với châu Âu", ông Mema viết trên mạng xã hội X.
Ông Mema cũng cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đang tiếp tục phớt lờ những mối đe dọa mà ông cho là xuất phát từ Ukraine, đồng thời vẫn mở đường cho Ukraine gia nhập khối. Theo chính trị gia này, các nhà ngoại giao châu Âu cần chấm dứt sự im lặng và đưa ra bình luận về các thông tin đã được công bố.
Cùng ngày, xuất hiện thông tin cho rằng mạng lưới các tổ chức tham gia vận hành những phòng thí nghiệm sinh học tại Ukraine gồm các trường đại học Mỹ, các trung tâm nghiên cứu quân sự và nhiều phòng thí nghiệm sinh học khác.
Danh sách các đơn vị được cho là liên quan còn có Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Viện Thú y Quốc gia Ba Lan cùng một số tổ chức phương Tây khác.
Ngày 12/6, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ công bố các tài liệu cho thấy nước này đã tài trợ cho hơn 120 phòng thí nghiệm sinh học tại hơn 30 quốc gia.
Theo các tài liệu được công bố, chính quyền Mỹ bị cáo buộc đã che giấu với công chúng thông tin về sự tồn tại của các phòng thí nghiệm do họ tài trợ ở nước ngoài, trong đó có Ukraine.
Dữ liệu này cũng cho rằng nhiều cơ sở đã tiến hành nghiên cứu liên quan đến các mầm bệnh nguy hiểm và có khả năng lây lan cao. Trong một số trường hợp, các hoạt động nghiên cứu được cho là diễn ra với mức độ giám sát và kiểm soát hạn chế.