Những hủ tục kinh hoàng nhất đối với các trinh nữ

Một số bộ lạc dùng cách là ngực thiếu nữ bằng đá hoặc sắt nung nóng, hay khâu âm đạo để giữ gìn trinh tiết.

Những hủ tục kinh hoàng nhất đối với các trinh nữ

Là ngực bằng đá, sắt nung

Những hủ tục kinh hoàng nhất đối với các trinh nữ ảnh 1

Đây là một hủ tục đã có từ lâu đời của người dân Cameroon. Trung bình cứ 4 em gái thì 1 người phải chịu đựng nỗi đau đớn khi là ngực.

Các em gái bước vào tuổi dậy thì sẽ bị làm xấu vòng 1 bằng cách bằng cách dùng đá, thanh sắt, sọ dừa hay cả bàn là được nung nóng chà lên ngực.

Những bà mẹ người Cameroon tin rằng, đây là cách tốt nhất giúp con gái họ tránh được nạn cưỡng hiếp thường xuyên xảy ra ở quốc gia này.

Việc là ngực diễn ra hàng tuần trong suốt giai đoạn dậy thì của những bé gái. Tới khi ngực của các em không phát triển được nữa hoặc biến dạng mới được phép dừng.

Ngày nay, hủ tục này vẫn chưa chấm dứt, khiến các bé gái Cameroon sẽ tiếp tục chịu những đau đớn cả về thể xác và tinh thần suốt đời.

Khâu âm đạo

Những hủ tục kinh hoàng nhất đối với các trinh nữ ảnh 2

Ảnh minh họa

Tại một số quốc gia ở Bắc Phi, Ả Rập và Địa Trung Hải, người ta nghĩ ra cách khâu âm đạo bé gái từ 3, 4 tuổi để tránh việc quan hệ tình dục trước hôn nhân khi trưởng thành.

Một pháp sư kiêm thầy thuốc bản địa sẽ dùng dao lam hoặc mảnh chai, lọ vỡ để rạch bộ phận sinh dục của các em. Sau đó, họ dùng chỉ làm từ ruột mèo để khâu âm đạo.

Khi vết thương lành sẹo, âm đạo sẽ chỉ còn là một lỗ nhỏ đủ để tiểu tiện và lưu thông kinh nguyệt.

Tới khi trưởng thành và có người hỏi cưới, các em sẽ lại có một cuộc phẫu thuật mở rộng âm đạo để sinh nở.

Phá trinh các trinh nữ

Những hủ tục kinh hoàng nhất đối với các trinh nữ ảnh 3

Ảnh minh họa

Ở nhiều vùng trên đất nước Nam Phi, người dân bản địa cho rằng máu chảy ra từ màng trinh của trinh nữ khi quan hệ tình dục là điều xui xẻo.

Vì vậy, khi những cô gái trưởng thành và chuẩn bị lập gia đình, các bà mẹ thường dùng dao để rạch đứt màng trinh.

Đặc biệt, thổ dân bộ tộc Oklan ở Châu Phi tin rằng, máu của trinh nữ là chất độc gây hại cho những con cháu đời sau này.

Các cô gái của bộ tộc này sẽ phải trải qua nghi lễ phá bỏ trinh tiết do tộc trưởng và thầy tu tiến hành.

Nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế đã và đang tuyên truyền cho các thổ dân hiểu rõ tác hại nghiêm trọng của việc làm này với sức khỏe phụ nữ.

Tuy nhiên, việc chấm dứt hoàn toàn những hủ tục đã ăn sâu rất khó thực hiện.

Tục cắt âm vật

Những hủ tục kinh hoàng nhất đối với các trinh nữ ảnh 4

Dù có nhiều cuộc đấu tranh loại bỏ hủ tục này nhưng người Ai Cập vẫn xem đây là cách giáo dục các em gái kiềm chế ham muốn tình dục.

Cắt "bao quy đầu nữ" nghĩa là loại bỏ hoàn toàn một phần bên ngoài bộ phận sinh dục của các bé gái mà không có thuốc gây tê.

Một số trường hợp cắt bỏ quá nhiều tới mức vết thương trở thành sẹo cục, chỉ còn một lỗ rất nhỏ để đi tiểu.

Nguồn gốc của hủ tục này có từ thời cổ đại, nhưng nay lại được gắn với yếu tố tín ngưỡng và sự thanh khiết. Một số tu sĩ công khai kêu gọi pháp luật cho phép thực hiện tập tục này.

Theo Đất Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ