Những chúa vụng về chẳng ai làm gì cũng tự lăn ra ngã

Có lẽ hai từ "khéo léo" không bao giờ có trong từ điển của 16 con vật hậu đậu này.

Những chúa vụng về chẳng ai làm gì cũng tự lăn ra ngã

Thế giới muôn màu rất kỳ diệu, đã có màu đen, ắt phải có màu trắng. Có người đảm đang, ắt có kẻ vụng về. Không phải ai sinh ra cũng khéo bẩm sinh. Điển hình là 16 con vật hậu đậu dưới đây.

1. Đang hăng thì đứt dây đàn, phi được nửa đường đã đo sàn ngay.

1. Đang hăng thì đứt dây đàn, phi được nửa đường đã đo sàn ngay.

2. Ngổ ngáo như báo thì cũng có lúc sấp mặt như chúng bạn thôi.

2. Ngổ ngáo như báo thì cũng có lúc sấp mặt như chúng bạn thôi.

3. Đến bon chen cũng không xong thì còn làm được gì cho đời nữa?

3. Đến bon chen cũng không xong thì còn làm được gì cho đời nữa?

4. Xin thông báo: Thú nhún không dành cho chân ngắn. Nhưng bon chen, kẻo sấp mặt.

4. Xin thông báo: Thú nhún không dành cho chân ngắn. Nhưng bon chen, kẻo sấp mặt.

5. Đừng trách sao võng quá mỏng mà phải tự hỏi sao mình quá vụng.

5. Đừng trách sao võng quá mỏng mà phải tự hỏi sao mình quá vụng.

6. Đi đường mà mắt cứ song song với bầu trời thì ngã cũng đừng đổ tại số.

6. Đi đường mà mắt cứ song song với bầu trời thì ngã cũng đừng đổ tại số.

7. Đến chơi còn không xong thì trông nhà nỗi gì.

7. Đến chơi còn không xong thì trông nhà nỗi gì.

8. Ngã không có nghĩa là vụng, chỉ là do con không thích đứng mà thôi.

8. Ngã không có nghĩa là vụng, chỉ là do con không thích đứng mà thôi.

9. Đại biểu chân ngắn toàn quốc không ngã sấp mặt thì kiểu gì cũng phải dập mông.

9. Đại biểu chân ngắn toàn quốc không ngã sấp mặt thì kiểu gì cũng phải dập mông.

10. Thiếu người thương thì cũng đừng nương tựa vào thân cây khô như thế chứ.

10. Thiếu người thương thì cũng đừng nương tựa vào thân cây khô như thế chứ.

Theo ttvn.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ