

GD&TĐ - Mỹ bắt đầu sản xuất loạt tên lửa tấn công chính xác (PrSM), dành cho lực lượng đặc nhiệm đa miền (MDTF) ở châu Âu, Bắc Cực và châu Á.
GD&TĐ - Loại hình chiến tranh mới đang nổi lên và nó được định hình bởi sự va chạm của công nghệ không người lái giữa hai bên đối lập.
GD&TĐ - Tờ Bild của Đức trích dẫn nguồn tin thân cận với lực lượng Nga, khẳng định Moscow chuẩn bị mở cuộc tấn công lớn vào Ukraine trong cuối mùa hè.
GD&TĐ - Theo tờ Steigan của Na Uy, việc phương Tây cung cấp thêm hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine đơn giản đó là sự lãng phí.
GD&TĐ - Tổng thống Ukraine Zelensky vừa gây bất ngờ bằng tuyên bố, Kiev có thể đánh chặn 1.000 UAV mỗi ngày nếu Nga phóng với số lượng đó.
GD&TĐ - Theo Associated Press, vòm trắc địa chứa radar tại căn cứ Al Udeid của Mỹ dường như bị đánh trúng trong cuộc tập kích của Iran hồi tháng 6.
GD&TĐ - Quân đội Nga đã sử dụng khinh khí cầu có gắn thiết bị phản xạ radar góc cạnh làm mục tiêu giả và làm suy yếu hệ thống phòng không Ukraine.
GD&TĐ - Anh và Ukraine vừa ký một thỏa thuận mang tính lịch sử cung cấp hơn 5.000 tên lửa phòng không do Thales sản xuất cho Kiev.
GD&TĐ - Ukraine không có gì phù hợp để chống lại các mối đe dọa từ thiết bị không người lái của Nga hiện nay.
GD&TĐ - Theo tờ Guardian ngày 8 tháng 7, do nhiều nguyên nhân khác nhau kho tên lửa phòng không Patriot của Mỹ hiện chỉ còn khoảng 25%.
GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ mang đến cho Nga một "bất ngờ nhỏ" khi bình luận về các hành động trong tương lai.
GD&TĐ - Iran đã ký thỏa thuận với Trung Quốc để được cung cấp các hệ thống tên lửa đất đối không (SAM) nhằm khôi phục các hệ thống phòng không của mình.
GD&TĐ - Thiếu tá Robert Brovdi, Tư lệnh Lực lượng thiết bị không người lái Ukraine cho biết, Nga có thể dùng hơn 1.000 UAV để tấn công mỗi ngày.
GD&TĐ - Nhật Bản thực tế đã từ bỏ quân đội của mình sau thất bại trong Thế chiến II, nhưng hiện đang nhanh chóng tăng cường tiềm lực quân sự của mình.
GD&TĐ - Quân đội Mỹ có kế hoạch tăng đáng kể việc mua sắm tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE lên gấp bốn lần, từ 3.376 lên 13.773 tên lửa.
GD&TĐ - Mỹ đã đình chỉ việc chuyển giao một số loại vũ khí quan trọng cho Ukraine. Quyết định này được đưa ra vì lợi ích của Quân đội Mỹ.
GD&TĐ - Đan Mạch sẽ trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập hoạt động sản xuất vũ khí cho Ukraine ngay tại Copenhagen.
GD&TĐ - Việc Mỹ quyết định ngừng cung cấp tên lửa Patriot sẽ làm tăng thêm sự yếu kém của lực lượng phòng không Ukraine.
GD&TĐ - Có những yếu tố chính gây nghi ngờ về hiệu quả của các cuộc tấn công gần đây của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
GD&TĐ - Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic đang vội vã chuẩn bị cho tình huống xảy ra chiến tranh.