Phòng không truyền thống đã lỗi thời

GD&TĐ - Ukraine không có gì phù hợp để chống lại các mối đe dọa từ thiết bị không người lái của Nga hiện nay.

Khoảnh khắc UAV Nga tấn công mục tiêu tại Kiev hồi đầu tháng 7.
Khoảnh khắc UAV Nga tấn công mục tiêu tại Kiev hồi đầu tháng 7.

Theo chuyên trang quân sự 19fortyfive của Mỹ, tại Ukraine đang tồn tại lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống phòng không khi phải đối phó với các thiết bị không người lái.

"Mặc dù hệ thống phòng không thông thường vẫn có hiệu quả, nhưng chúng đang trở nên nghiêm trọng vì Nga liên tục triển khai các chiến thuật và áp dụng công nghệ mới", báo Mỹ viết.

Trong điều kiện như vậy, Kiev chỉ có thể dựa vào các hệ thống đánh chặn tự chế, vốn gần như không thể sánh được với các hệ thống không người lái của Nga.

Nước cộng hòa hậu Xô Viết này gần như đã cạn kiệt tên lửa phòng không và không thể sản xuất bất kỳ loại tên lửa tương tự nào với số lượng cần thiết, trong khi đó quân đội Nga đang không ngừng phát triển, tác giả giải thích.

"Nga đang liên tục thích nghi. Máy bay không người lái của họ hiện được trang bị camera tối tân, hệ thống điều khiển tự động và khả năng dẫn đường được cải thiện", 19fortyfive cho biết.

Hôm 8 tháng 7, tờ Spiegel đưa tin rằng Lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng bù đắp tình trạng thiếu hụt nhân lực vận hành máy bay không người lái trên mặt đất, nhưng lại đang gặp vấn đề về thông tin liên lạc.

Bởi các phương tiện mặt đất do Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng thường gặp sự cố liên lạc do hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink mà họ được trang bị dễ bị gián đoạn ở các khu vực nhiều cây cối.

Do đó, các trạm điều khiển máy bay không người lái buộc phải sử dụng các mạng thay thế, có tín hiệu cũng không ổn định và dễ bị lực lượng Nga phát hiện hơn.

Kể từ đầu tháng 7 năm 2025, Nga đã nhiều lần sử dụng thiết bị không người lái tập kích mục tiêu quân sự và đánh trúng văn phòng tuyển quân ở tỉnh Poltava.

Theo thống kê của DD Geopolitics, tài khoản X chuyên đăng tư liệu về chiến sự Ukraine, Nga đã tấn công ít nhất 5 lần vào các trung tâm tuyển quân của Ukraine trong khoảng một tuần qua.

"Mục đích chính của Nga khi tập kích các cơ sở tuyển quân cấp vùng và trung tâm hỗ trợ xã hội là nhằm làm gián đoạn nỗ lực huy động quân của chúng tôi. Họ rõ ràng đang sợ Ukraine sẽ tuyển thêm được tân binh", phát ngôn viên lục quân Ukraine cho biết.

Quan chức này dự đoán Nga sẽ tiếp tục các cuộc tấn công như vậy trong thời gian tới, đồng thời khẳng định Ukraine sẽ "làm mọi thứ có thể" để bảo vệ quân nhân làm việc tại các trung tâm tuyển quân, cũng như người dân tới cơ sở.

Nga gần đây tiến hành nhiều cuộc tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và UAV nhằm vào lãnh thổ đối phương, trong lúc quân đội Ukraine đang thiếu hụt đạn tên lửa và hệ thống phòng không.

Robert Brovdi, tư lệnh lực lượng thiết bị không người lái Ukraine, tuần trước cảnh báo phòng không nước này có thể sẽ phải đối mặt với 1.000 UAV Nga mỗi ngày, thậm chí nhiều hơn, trong thời gian tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ