Quân đội Nga đã mất hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-2 Tosochka mới nhất trong một trận đánh gần Pokrovsk.
Một số bức ảnh đã được cổng thông tin Tysk của Ukraine đăng tải trên kênh Telegram, kèm theo liên kết đến tài khoản người dùng Aloha trên mạng xã hội "X".
Các bức ảnh chụp gần Pokrovsk đã ghi nhận tổn thất đầu tiên đối với hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-2 Tosochka của Nga.
Trong quá khứ, một tổ hợp Tosochka đã bị máy bay không người lái của Ukraine áp sát khi đang hành quân, rất may chiếc UAV này chỉ là loại trinh sát, không được tích hợp đầu đạn. Tuy nhiên lần này hệ thống TOS-2 không còn may mắn như vậy nữa.
Vũ khí này đã bị phá hủy bằng một loại vũ khí chưa rõ, nhưng dễ nhận thấy toàn bộ khung gầm đã cháy rụi. Ngoài tác động từ đạn tấn công thì còn có thể là kết quả khi toàn bộ số rocket mang theo phát nổ.
Xe mang phóng tự hành của tổ hợp TOS-2 Tosochka đã bị phá hủy tại làng Petrivka, huyện Pokrovsky, tại tọa độ 48.16573, 37.20761, cách thành phố 10 km.
Lần đầu tiên hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-2 Tosochka được sử dụng trên chiến trường là vào tháng 10 năm 2023, khi Bộ Quốc phòng Nga chính thức xác nhận vũ khí này đang được sử dụng trong cuộc chiến chống lại Ukraine.
TOS-2 Tosochka là phiên bản hiện đại hóa và phát triển thêm từ hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-1 Buratino và TOS-1A Solntsepek, vốn đã được Quân đội Nga trang bị từ lâu, vũ khí này được phát triển bởi doanh nghiệp Splav NPO.
Khác biệt lớn nhất của TOS-2 là sử dụng khung gầm xe tải bánh lốp, giàn phóng chỉ mang theo 18 quả đạn thay vì 24 hoặc 30 như phiên bản TOS-1/1A, kèm theo thông báo có tầm bắn xa hơn nhiều, tuy nhiên điều này chưa được xác nhận thực tế.
Hiện tại Nga đã giới thiệu phiên bản nâng cấp mới nhất là TOS-3 Drakon, hệ thống quay lại sử dụng khung gầm bánh xích và mang theo chỉ 15 quả đạn trên giàn phóng.