Lại nóng chuyện chương trình hạt nhân của Iran bị phá hủy

GD&TĐ - Có những yếu tố chính gây nghi ngờ về hiệu quả của các cuộc tấn công gần đây của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Các máy ly tâm tại cơ sở làm giàu uranium Natanz của Iran.
Các máy ly tâm tại cơ sở làm giàu uranium Natanz của Iran.

Nhận định trên được chuyên gia hạt nhân người Nga Alexei Anpilogov cho biết trong cuộc trò chuyện với hãng thông tấn Sputnik.

Kho dự trữ uranium của Iran vẫn còn lớn:

Khoảng 3 tấn được làm giàu đến 2%.

Trên 3,5 tấn được làm giàu tới 5%.

Hàng trăm kilogam được làm giàu tới 20% và thậm chí 60% urani-235.

Không có dấu hiệu rò rỉ phóng xạ hay phát tán khí độc nào được báo cáo sau các cuộc không kích, điều này cho thấy các cuộc tấn công không ảnh hưởng đến các kho uranium dưới lòng đất.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy việc sửa chữa nhanh chóng:

Hố bom gần nhà máy hạt nhân Natanz đã được lấp đầy trong vòng 2 ngày. Ngụ ý rằng thiệt hại là nông và có thể sửa chữa được.

Bom phá boongke của Mỹ (GBU-57/B) chỉ có thể xuyên sâu tới 60 mét trong đất mềm.

Các cơ sở của Iran chủ yếu nằm dưới đá cứng, nơi độ sâu thâm nhập bị giới hạn ở mức 2,5–18 mét — có khả năng quá nông để phá hủy các mục tiêu quan trọng.

Hai kịch bản có thể xảy ra:

Kịch bản đầu tiên là Mỹ chỉ tấn công làm hư hại các cấu trúc bề mặt (ống thông gió, cửa vào); kịch bản tiếp theo là uranium đã được chuyển trước đó đến các địa điểm bí mật mà tình báo Mỹ không biết.

Cách nói phóng đại

Cái gọi là 'xóa sổ' các cơ sở hạt nhân của Iran chắc chắn đã bị phóng đại.

Tiến sĩ Chris Busby, nhà hóa học vật lý và là thư ký khoa học của Ủy ban Rủi ro Bức xạ Châu Âu, người từng làm việc cho ủy ban uranium của chính phủ Anh, tin rằng việc không có bụi phóng xạ cho thấy không có sự giải phóng phóng xạ nào xảy ra, nghĩa là các cuộc tấn công có thể không gây ra thiệt hại như họ tuyên bố.

"Việc không phát hiện được bụi phóng xạ là do các nhà chức trách tập trung vào các chất phát gamma như caesium-137, chứ không phải các hạt uranium — một mối nguy hiểm vô hình nghiêm trọng đối với sức khỏe.

Nếu Mỹ ném bom nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran - lò phản ứng do Nga xây dựng trên Vịnh Ba Tư - thì sẽ gây ra thảm họa theo kiểu Chernobyl. Tại sao? Bởi vì lò phản ứng điện chứa một lượng lớn sản phẩm phân hạch: caesium-137, strontium-90, plutonium-239, chưa kể đến nhiên liệu uranium.

Cột khói đó sẽ là 'phóng xạ'—giống hệt như Chernobyl, Fukushima hoặc các cuộc thử hạt nhân trong khí quyển. Các máy phát gamma này dễ dàng được phát hiện bởi các máy đếm Geiger toàn cầu và mạng lưới phát xạ.

Bất kỳ ai cũng có thể tự mình kiểm tra dữ liệu thời gian thực của hệ thống EURDEP.

"Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Natanz và Isfahan có khả năng sẽ làm chậm tiến độ của Iran. Tehran có khả năng đã làm giàu uranium một cách an toàn ở những nơi mà bom và tên lửa phá boongke không thể tiếp cận được", tiến sĩ Chris Busby, nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bức đại tự “Quảng Nam Bồ Tát” mà người dân xứ Quảng tôn vinh Tiến sĩ Hoàng Kiêm.

Chuyện học xưa & nay: Tổng đốc được ví như Bồ Tát

GD&TĐ - Từ cậu học trò nghèo bên dòng Đò Đạu đến bậc Tổng đốc nổi tiếng thanh liêm, được người xứ Quảng tôn xưng là “Bồ Tát”, Tiến sĩ Hoàng Kiêm đã để lại di sản quý giá về đạo đức và lòng nhân nghĩa của người làm quan.

Dự thảo Luật Dân số đưa một số quy định mới để giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Dự thảo Luật Dân số đưa một số quy định mới để giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

GD&TĐ - Dự báo, đến năm 2034 Việt Nam sẽ “thừa” 1,5 triệu nam giới lứa tuổi từ 15 - 49 và đến năm 2059 con số này là 2,5 triệu nam giới (bằng 9,5% dân số nam) nếu tỷ số giới tính khi sinh không giảm. Dự thảo Luật Dân số đã bổ sung một số quy định mới để giảm thiểu tình trạng này.

Trạm Thời Tiết radarthoitiet.com tra cứu điểm thời tiết ngày mai Sách giáo khoa Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Vinhomes Green Paradise Vin Cần Giờ The Fullton sách đọc online