Theo Kyiv Independent, trong cuộc tập kích hiệp đồng lớn chưa từng thấy nhằm vào Ukraine ngày 4 tháng 7, lực lượng Nga đã triển khai tổng cộng 539 máy bay không người lái (UAV) tự sát dòng Geran-2 và phi cơ mồi bẫy, cùng 11 tên lửa các loại.
Không quân Ukraine tuyên bố bắn hạ 270 UAV tự sát và hai tên lửa hành trình, đồng thời gây nhiễu và làm 208 chiếc UAV khác bị lạc đường.
"Quân đội Nga có khả năng sẽ triển khai 1.000 UAV mỗi ngày, thậm chí nhiều hơn, trong thời gian tới. Tôi không hù dọa vô căn cứ. Đây là kết quả dựa trên phân tích dữ liệu tình báo. Tôi không thể bình luận về các biện pháp khắc chế. Mọi biện pháp có thể công khai đã được đề cập", ông Robert Brovdi, nói.
Trong những tháng gần đây Nga đã liên tục triển khai lượng lớn UAV tự sát trong các đợt không kích hiệp đồng nhằm vào đối phương.
Moskva cũng bắt đầu sử dụng dòng Geran-2 cho nhiệm vụ trinh sát và chỉ điểm, kết hợp với tập kích mục tiêu chiến thuật gần tiền tuyến, thay vì chỉ nhắm vào cơ sở quân sự và hạ tầng chiến lược của Ukraine như trước đó.
Ông Brovdi thừa nhận dòng Geran-2 có giá rẻ nhưng đủ sức uy hiếp nhiều mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine, đồng thời liên tục được nâng cấp và ứng dụng những cải tiến mà quân đội Ukraine không thể dự đoán.
Thiếu tá Brovdi cũng cảnh báo rằng Kiev sẽ phải di dời nhiều cơ sở sản xuất thiết bị không người lái (drone) để tránh nguy cơ hứng đòn tập kích.
Tờ Kyiv Independent dẫn nguồn tin tình báo Ukraine nhận định Nga đang xuất xưởng trung bình 70 máy bay Geran-2 mỗi ngày, sản lượng hàng tháng có thể lên tới 2.100 chiếc.
Con số này tăng vọt so với năm ngoái, khi Nga chỉ sản xuất trung bình khoảng 300 UAV tầm xa mỗi tháng và rất hiếm khi dùng đến 30 UAV tấn công Ukraine trong một đêm.
Geran-2 là phi cơ do Nga tự sản xuất dựa theo thiết kế dòng Shahed-136 của Iran. Biến thể Geran-2 đời đầu có khối lượng khoảng 200 kg, mang theo đầu đạn 50 kg và đạt tầm bay 2.500 km.
Đây là dòng UAV tự sát chủ lực được quân đội Nga sử dụng trong các đòn tập kích tầm xa nhằm vào Ukraine, nhưng cũng có thể tập kích những mục tiêu chiến thuật gần tiền tuyến nếu có yêu cầu.
Nga đã nhiều lần nâng cấp đáng kể dòng Geran-2 để tăng uy lực, trong đó có trang bị đầu đạn mới có khối lượng 90 kg, kết hợp cảm biến quang - điện tử với công nghệ AI để nhận diện mục tiêu và chỉ điểm cho những đòn đánh tiếp theo, tăng cường khả năng kháng nhiễu để đối phó các biện pháp tác chiến điện tử của Ukraine.
Ông Vadim Skibitsky, Phó giám đốc Cục Tình báo Chính của Bộ Quốc phòng Ukraine nhiều lần phàn nàn về các vấn đề của Lực lượng vũ trang Ukraine liên quan đến tên lửa và UAV của Nga.
"Tên lửa đạn đạo rất khó bắn hạ... Máy bay không người lái... đang được hiện đại hóa không ngừng, đặc biệt là dòng Geran-2. Chúng đang sử dụng động cơ phản lực và thử nghiệm đầu đạn lớn hơn lên tới 90 kg. Ngay cả cấu trúc bên trong cũng đang thay đổi", ông Skibitsky nói.
Cũng theo vị phó giám đốc này, Lực lượng vũ trang Ukraine đã ghi nhận nhiều cải tiến trong thiết kế của UAV Geran-2, đặc biệt là việc chuyển bộ phận điều khiển bay, pin và hệ thống phân phối điện tới phần đuôi của máy bay, điều này không chỉ cải thiện các đặc tính bay mà còn giúp máy bay khó bị đánh chặn hơn rất nhiều.
"Bằng cách kết hợp UAV Geran-2 thông thường với biến thể có cảm biến quang học, lực lượng Nga có thể áp dụng chiến thuật tấn công bằng bầy UAV theo từng đợt. UAV mang camera sẽ xác nhận kết quả của đợt tấn công, đồng thời tìm mục tiêu cho các đợt tiếp theo", ông Skibitsky cho hay.
Trong khi đó, các đơn vị phòng không cơ động của Lực lượng vũ trang Ukraine thường sử dụng đạn đánh dấu, loại đạn này để lại dấu vết rõ rệt trên bầu trời, cũng như đèn rọi mạnh, sẽ bị Geran-2 cải tiến nhận biết từ xa.
"Những cải tiến này quan trọng ở chỗ chúng đều sử dụng công nghệ thương mại có sẵn, chi phí thấp và có thể nhanh chóng đưa vào sử dụng", phó giám đốc Skibitsky, nói.
"Quá trình mô phỏng, thử nghiệm, phát triển, đánh giá kéo dài nhiều năm đối với sản phẩm và sau đó mới được đưa vào sản xuất, đã được Nga đơn giản hóa đến mức tối đa", ông này nói thêm.
Các báo cáo gần đây còn chỉ ra rằng việc Nga đang phát triển một số loại đầu đạn mới cho Geran-2, bao gồm cả đầu đạn gây cháy và nhiệt áp để chống lại những mục tiêu cụ thể.
Việc sức mạnh tăng gấp đôi có lẽ sẽ ảnh hưởng đến tầm hoạt động so với ban đầu, nhưng khả năng hủy diệt tăng lên là đáng để đánh đổi.