Nhiều trường học ở Nigeria chưa có điện

GD&TĐ - Ở Ibadan, thành phố đông dân nhất bang Oyo, Nigeria, nhiều khu vực không có điện khiến việc giáo dục trở nên khó khăn.

Các lớp học ở Nigeria thiếu ánh sáng và hệ thống làm mát.
Các lớp học ở Nigeria thiếu ánh sáng và hệ thống làm mát.

Nhiều gia đình rời bỏ quê hương vì muốn con cái có cơ hội học tập tốt hơn.

Ông Muyideen Raji, chuyên gia giáo dục tại thành phố Ibadan, cho biết: Ngày nay, giáo dục không chỉ dừng lại ở việc đọc chép. Giáo dục đã chuyển sang mô hình kỹ thuật số nhưng ở chỗ chúng tôi, giáo viên không thể cung cấp cho học sinh những bài giảng tốt nhất vì không có điện.

Ibadan đã lắp đặt một mạng lưới điện rộng rãi, bao phủ toàn thành phố nhưng một số nơi vẫn chưa được kết nối điện. Tại đây, việc học tập bị cản trở do trường không có điện, các thiết bị trợ giảng không hoạt động. Học sinh Nigeria phải học trong các lớp thiếu ánh sáng, không có hệ thống làm mát.

Vì thiếu nguồn điện, nhiều gia đình đã chuyển đi nơi khác sinh sống khiến các trường học ngày càng ít học sinh, có nguy cơ đóng cửa.

Ông Abdulhakeem Adedoja, Hiệu trưởng một trường tiểu học ở Ibadan, chia sẻ: “Một trong những lo lắng lớn nhất của chúng tôi là trường học phải đóng cửa vì không có học sinh. Mọi người đang rời đi vì muốn con cái có cơ hội học tập tốt hơn”.

Theo ông Adedoja, các trường có máy phát điện nhưng không thể sử dụng vì chi phí nhiên liệu rất cao. Hầu hết các trường công lập Nigeria đều miễn học phí nên ngân sách eo hẹp, không thể trả tiền nhiên liệu. Các trường cũng không thể yêu cầu phụ huynh Nigeria đóng góp chi phí này vì các gia đình cũng thuộc diện khó khăn.

“Chúng tôi muốn hỗ trợ học sinh tốt nhất có thể nhưng điều kiện thật sự rất khó khăn”, ông Adedoja nói.

Theo AP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.