Nhiều tài khoản Facebook mạo danh cầu thủ U23 Việt Nam để bán hàng trực tuyến

GD&TĐ - Hiện đã có 200 tài khoản Facebook giả mạo các cầu thủ U23 Việt Nam được tạo mới nhằm thu hút lượt theo dõi.

Một tài khoản giả mạo Facebook thủ môn Bùi Tiến Dũng
Một tài khoản giả mạo Facebook thủ môn Bùi Tiến Dũng

Ngay sau chiến thắng trước đội tuyển U23 Qatar chiều 23/1, tài khoản Facebook của các cầu thủ Việt Nam đã được người dùng mạng xã hội "săn lùng".

Nắm bắt tâm lý này, hàng loạt Facebook giả mạo xuất hiện nhằm thu hút lượng người theo dõi (follow). Theo diễn đàn An ninh mạng WhiteHat, đã có 200 tài khoản giả mạo trang cá nhân của các cầu thủ nổi tiếng như Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Quang Hải, Vũ Văn Thanh... và cả của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng là một trong những cầu thủ xuất hiện nhiều tài khoản cùng tên nhất. Facebook thật của thủ thành U23 Việt Nam hiện thu hút hơn 700 nghìn người theo dõi, các bài đăng được cập nhật trong cả quá trình dài, có nhiều tương tác với các cầu thủ khác trong đội.

Trong khi đó, một số tài khoản giả mạo khác chỉ có vài nghìn đến vài chục nghìn lượt theo dõi. Một tài khoản giả mạo Bùi Tiến Dũng còn thực hiện chiêu trò "câu like" bằng cách đăng bài: "Tiến Dũng sẽ kết bạn với tất cả những bạn chia sẻ ảnh này" hay "1 share nếu tin Việt Nam vô địch"...

Nguyễn Quang Hải cũng là cầu thủ có nhiều Facebook giả mạo. Chân sút ghi hai bàn giúp U23 Việt Nam quân bình tỉ số với U23 Qatar có tài khoản thật với hơn 330 nghìn người theo dõi. Còn các tài khoản giả mạo cũng thu hút hàng nghìn lượt theo dõi dù thông tin cho thấy Facebook này được tạo chưa đầy một ngày trước.

Để kéo sự quan tâm của người dùng mạng xã hội, người đứng sau các Facebook giả mạo này thường đi bình luận thông tin tại các fanpage bóng đá có lượng tương tác cao. Ngoài ra, các tài khoản giả còn chủ động kết bạn, bình luận với mọi người trên Facebook.

"Nếu người dùng tinh ý, không quá khó để nhận ra Facebook nào là giả, Facebook nào là thật", ông Phan Văn Hội làm trong lĩnh vực quảng cáo, cho biết. "Tài khoản "chính chủ" sẽ chẳng đi "câu like" làm gì, càng không thể vừa lập ngày hôm trước".

Theo ông Hội, các tài khoản giả mạo trên có thể được tạo nhằm thu hút nhiều người theo dõi, từ đó, phục vụ cho việc bán hàng trực tuyến hay tăng thêm người đọc cho một số trang tin, website...

Trong đội hình U23 Việt Nam, Lương Xuân Trường là cầu thủ đã được Facebook xác minh tài khoản với dấu tích xanh bên cạnh tên. Người dùng quan tâm có thể dễ dàng nhận ra đâu là Facebook thực sự của anh.

Các tài khoản giả mạo thường có một số dấu hiệu cơ bản sau: Là tài khoản mới tạo; ảnh giống Facebook chính chủ nhưng là ảnh mới được thay gần đây; nhiều bài đăng mới; chỉ chia sẻ đường link mà không có tương tác lại.

Ngoài ra, người dùng có thể kiểm tra các thông tin khác như các nhóm tải khoản đó tham gia, ảnh, video được bạn bè tag... Trang cá nhân giả sẽ ít được tag, không tham gia nhiều nhóm và không tương tác nhiều.

Theo VnExpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ