Nhiều cơ hội việc làm bán thời gian dành cho sinh viên ăn Tết xa quê

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thị trường lao động tại TPHCM ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc khi các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tạo nhiều cơ hội cho người tìm việc...

Người lao động tìm việc làm tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm TPHCM cuối năm 2023.
Người lao động tìm việc làm tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm TPHCM cuối năm 2023.

Quý I/2024 cần thêm 77.500 - 86.000 lao động

Cuối tháng 12/2023, ngày hội kết nối việc làm cho đoàn viên công đoàn, thanh niên công nhân và người lao động được tổ chức tại TPHCM. Ngày hội thu hút 92 đơn vị, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, với nhu cầu tuyển mới gần 20.000 vị trí việc làm. Trong đó, nhiều doanh nghiệp trong ngành dệt may tuyển từ 200 đến hơn 8.000 lao động.

Công ty TNHH Sonion Việt Nam đang cần tuyển 500 lao động phổ thông, từ 18 - 35 tuổi. Công ty đưa ra mức thu nhập 7 - 12 triệu đồng/tháng cùng nhiều đãi ngộ hấp dẫn như có xe đưa rước, phụ cấp chuyên cần, thưởng năng suất. Công ty TNHH Furukawa Automotive cũng cần tuyển 200 lao động chính thức làm việc theo ca.

Ngoài môi trường làm việc sạch sẽ, có máy lạnh, công ty còn đưa ra mức thu nhập từ 8 - 10 triệu đồng/tháng và các chế độ phúc lợi như: Mỗi năm điều chỉnh lương một lần, cơm trưa và cơm tăng ca miễn phí. Còn Công ty TNHH Giày dép Vĩnh Phong (huyện Hóc Môn) - tuyển 100 lao động.

Theo thống kê của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM, nhu cầu tuyển dụng của TPHCM trong quý I/2024 cần khoảng 77.500 - 86.000 nhân lực làm việc. Trong đó, khu vực thương mại - dịch vụ cần từ 56.200 - 62.400 chỗ làm việc (chiếm 72,63%); khu vực công nghiệp - xây dựng có nhu cầu tuyển từ 21.100 - 23.400 chỗ làm việc (chiếm 27,23%); khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản có nhu cầu tuyển từ 109 - 120 chỗ làm việc (chiếm 0,14%).

Sở LĐ-TB&XH TPHCM cho biết, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn có nhu cầu tuyển dụng khoảng 25.000 - 29.000 lao động dịp Tết Nguyên đán 2024. Nhu cầu chủ yếu là các vị trí việc làm thời vụ như bán hàng, phục vụ. Áp lực lớn nhất với các doanh nghiệp là nhu cầu lao động sau Tết để đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh đầu năm.

Giai đoạn cận Tết cũng là lúc nhiều sinh viên tìm việc làm thời vụ, kiếm thêm thu nhập trang trải học phí và sinh hoạt phí. Theo Trung tâm Hỗ trợ học sinh - sinh viên TPHCM (SAC), trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhu cầu tuyển dụng sinh viên làm việc bán thời gian ở TPHCM tăng cao.

Với chỉ tiêu giới thiệu 4.000 việc làm Tết cho sinh viên có nhu cầu, từ ngày 1/1 đến 15/2, SAC đẩy mạnh hoạt động mời gọi doanh nghiệp tuyển dụng và giới thiệu việc làm bán thời gian cho sinh viên. Nhiều cơ hội việc làm bán thời gian dành cho sinh viên ăn Tết xa quê, bao gồm các vị trí như thu ngân, nhân viên kho bãi, nhân viên giao hàng, gói quà, phục vụ, phụ bếp, giữ xe nhà hàng, chuỗi cửa hàng ăn uống, nhân viên bảo vệ... Thu nhập cho các công việc này có thể giao động từ 25.000 - 50.000 đồng/giờ hoặc 140.000 - 400.000 đồng/ngày, tùy thuộc vào thời gian làm việc, loại hình và khối lượng công việc.

Sinh viên tìm kiếm việc làm trong ngày hội việc làm tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM). Ảnh: Lê Nam

Sinh viên tìm kiếm việc làm trong ngày hội việc làm tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM). Ảnh: Lê Nam

Cảnh giác chiêu trò lừa đảo việc làm

Vừa qua, hàng loạt Fanpage của các trường đại học ở TPHCM đăng tải bài viết kể về việc một sinh viên bị lừa khi xin việc, sau đó bị bắt cóc sang Campuchia. Theo đó, một sinh viên nộp đơn xin việc nhiều nơi, sau đó nhận được cuộc gọi và đề nghị kết bạn Zalo, xin email để xác nhận và hẹn ngày phỏng vấn. Bên “tuyển dụng” phỏng vấn trực tuyến bằng Zoom rất chuyên nghiệp và đều đăng kèm hình ảnh của sàn thương mại điện tử. Sau đó sinh viên này nhận được thông báo bằng thư điện tử rằng đã trúng tuyển và được gọi đi thực tập tại kho hàng ở Long An (thuộc một trong những sàn thương mại điện lớn nhất Việt Nam hiện nay).

Bài viết trên Fanpage cho hay: “Sinh viên này được hẹn ra bến xe An Sương (Quận 12) để xe công ty đưa đến nơi làm việc. Khi lên xe, chỉ có sinh viên này và tài xế. Xe đi được nửa chừng thì xe dừng đón thêm cả người Việt Nam lẫn Campuchia. Khi lên xe, nhóm này đã dí roi điện và lấy hết tài sản, điện thoại của sinh viên rồi sau đó xe chạy thẳng qua cửa khẩu Tây Ninh. Tại đây nhóm người này đã đánh để trấn áp sinh viên này không cho kêu la và đưa qua một xe khác chạy qua Campuchia bằng đường tiểu ngạch.

Qua đến Campuchia, nhóm người lại đổi xe để đưa đi tiếp. Lợi dụng trời đêm tối, mặc dù bị đánh đến kiệt sức nhưng bạn sinh viên đã tháo chạy. Bằng nhiều cách, cộng với may mắn và có kỹ năng thoát hiểm tốt nên bạn đã về lại được Việt Nam sau 24 giờ bị bắt đi, chỉ bị thương phần mềm. Từ câu chuyện trên, các trường thông tin đến sinh viên cảnh báo và nâng cao tinh thần cảnh giác và đặc biệt lưu ý trong thời buổi kiếm việc khó khăn, sinh viên rất dễ bị mắc bẫy các đối tượng xấu.

Công an TPHCM cũng vừa cảnh báo đến người dân một vài chiêu trò lừa đảo được nhiều kẻ xấu lợi dụng để thực hiện trong thời điểm cuối năm, trong đó có nhiều “bẫy” việc làm.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, lợi dụng tâm lý người dân có “nhu cầu kiếm tiền”, kẻ xấu đưa ra các hình thức: Hướng dẫn hỗ trợ mở cửa hàng trực tuyến trên Amazon, Shopee; vào các sàn xem video, tương tác bài viết trên mạng, đánh giá sản phẩm, tìm kiếm đơn hàng ảo trên các sàn thương mại điện tử.... để được chi hoa hồng, sau đó dẫn dụ đầu tư và lừa đảo; tuyển cộng tác viên làm online thông qua chạy quảng cáo, thanh toán đơn hàng trên sàn thương mại điện tử để nhận hoa hồng; tuyển lao động “việc nhẹ lương cao” tại nước ngoài….

Ngoài ra, các đối tượng xấu còn sử dụng các thủ đoạn lừa đảo đầu tư tài chính. Họ gọi điện, nhắn tin, mời chào dẫn dụ người dân nạp tiền đầu tư vào các website, ứng dụng do tự mình tạo lập với danh nghĩa đầu tư chứng khoán online, dự đoán tăng giảm giá vàng, dầu hay giao dịch tiền ảo.

Để không bị vướng vào bẫy lừa đảo dẫn đến cảnh “tiền mất tật mang”, các bạn trẻ cần tỉnh táo chắt lọc các nguồn thông tin, nâng cao hiểu biết trước khi đưa ra sự lựa chọn tham gia thị trường việc làm mùa Tết.

Theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM, xét về trình độ chuyên môn, nhu cầu nhân lực TPHCM trong quý I/2024 cần 68.600 - 76.100 người lao động qua đào tạo (chiếm 88,52%). Trong đó, trình độ đại học trở lên cần 17.100 - 18.900 việc làm (chiếm tỷ lệ 22,08%), cao đẳng cần 16.400 - 18.200 việc làm (chiếm tỷ lệ 21,19%), trung cấp cần 20.000 - 22.200 việc làm (chiếm tỷ lệ 25,84%), sơ cấp cần 15.000 - 16.600 việc làm (chiếm tỷ lệ 19,41%).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ