Những sự kiện văn hóa nổi bật năm 2013

Những sự kiện văn hóa nổi bật năm 2013

Dưới đây là dự kiến những sự kiện văn hóa nổi bật năm 2013:

Âm nhạc

* Các đêm nhạc Hennessy và Toyota Classics. Đêm Nghệ thuật Hennessy lần thứ V (H-Artistry) với sự có mặt của nữ ca sĩ NS Yoon-G (gốc Hàn, nhạc dance, rock điện tử), nữ ca sĩ Aurea (Bồ Đào Nha, nhạc soul và reggae), nam ca sĩ Adam Lambert (Mỹ, nhạc rock) sẽ được tổ chức vào 20h ngày 4/1/2013 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP.HCM. Sau chương trình này, Hennessy concert lần thứ 17 dự kiến sẽ trở lại trong tháng 4 tại Hà Nội.

Hòa nhạc Toyota Classics và những chương trình hòa nhạc đặc biệt trong Tuần lễ Nga tại Việt Nam sẽ ra mắt trong quý III/2013. 

Dàn nhạc Berliner Symphoniker trong chương trình Những giai điệu cổ điển vượt thời gian
Dàn nhạc Berliner Symphoniker trong chương trình Những giai điệu cổ điển vượt thời gian

* Hòa nhạc Những giai điệu cổ điển vượt thời gian (Eternal Concert) sẽ được nghệ sĩ Bùi Công Duy tiếp tục triển khai dự án này trong năm 2013 với quy mô lớn hơn, sau thành công vang dội với dàn nhạc danh tiếng Berliner Symphoniker và nhạc trưởng Maestro Shambadal trong năm 2012. 

Sẽ có 3 đêm diễn tại TP.HCM (1 buổi) và Hà Nội (2 buổi). Chương trình sẽ là sự hòa hợp giữa hai nghệ sĩ solist của cặp song tấu piano - violon Nga cùng những nghệ sĩ đàn dây xuất sắc của Việt Nam. Mà dàn nhạc dây Hà Nội Ensemble sẽ là một lực lượng quan trọng. 

* Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam với nhiều dự án lớn. Trong năm 2013, Nhà hát sẽ dựng lại vở nhạc kịch La Bohème (Giacomo Puccini) bên cạnh 3 dự án ballet với Australia (tháng 4), Đan Mạch (tháng 11) và Pháp (tháng 12). Đặc biệt, để hưởng ứng chương trình xây dựng các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao có đề tài cách mạng từ nay đến năm 2015, Nhà hát sẽ dựng vở kịch múa Khoảnh khắc bất tử (biên đạo múa Tuyết Minh, tổng đạo diễn NSƯT Phạm Anh Phương), dự kiến công diễn vào quý II/2013. 

* Tiếp tục dự án Hòa nhạc Toyota (Quỹ Toyota). Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam sẽ có chuyến lưu diễn tại Nhật Bản (dự kiến diễn ra trong tháng 5/2013 hoặc tháng 9/2013). Tháng 10, nhạc sĩ Dương Thụ và Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam sẽ cho ra mắt dự án âm nhạc Giao hưởng dành cho tuổi 20. 

Văn học

* Hội nghị viết văn trẻ Hà Nội. Khoảng 100 đại biểu - nhà văn ở Hà Nội và một số tỉnh thành khác sẽ được mời tham dự (quý II/2013). 

* Ngày thơ Việt Nam lần thứ 11 tại Hà Nội. Năm nay, ngày thơ sẽ giới thiệu nhiều nhà thơ trẻ và cả các cây bút học sinh, sinh viên (tháng 2/2013, nhằm Rằm tháng Giêng). 

* Hội nghị lý luận phê bình văn học toàn quốc lần thứ 3 quy tụ các nhà lý luận phê bình quan trọng trong nước (quý II/2013). 

* Ban lãnh đạo Hội Nhà văn Á - Phi họp tại Việt Nam để bàn phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ đầu tiên. Khoảng 15 nước sẽ tham gia trong đó có chủ nhà Việt Nam, Ấn Độ, Ai Cập... Đại hội tái thành lập Hội Nhà văn Á - Phi được tổ chức vào đầu tháng 12/2012. Nhà thơ Việt Nam Nguyễn Quang Thiều giữ chức Phó Tổng thư ký (5/2013). 

Di sản

Giỗ Tổ Hùng Vương 19/4/2013 (10/3 Âm lịch)
 Giỗ Tổ Hùng Vương 19/4/2013 (10/3 Âm lịch)

* Giỗ Tổ Hùng Vương 19/4/2013 (10/3 Âm lịch): Sẽ tổ chức với quy mô cấp quốc gia, kết hợp lễ đón bằng công nhận danh hiệu Di sản Văn hóa Phi vật thể của nhân loại từ UNESCO. 

* Chính thức đệ trình hồ sơ hoàn thiện của 2 di sản: Quần đảo Cát Bà (Hải Phòng) và Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) lên UNESCO để xét danh hiệu Di sản Văn hóa Thế giới vào tháng 9/2013. Kết quả cuộc bầu chọn sẽ có trong năm 2014. 

* Đờn ca tài tử Nam Bộ đợi kết quả: UNESCO sẽ công bố kết quả chính thức về việc xét công nhận danh hiệu Di sản Văn hóa Phi vật thể cho hồ sơ Đờn ca tài tử Nam Bộ của Việt Nam (tháng 11/2013). 

Theo TTXVN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ