Nhật Bản xem xét biên chế 1.000 tên lửa tầm xa trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực

GD&TĐ - Nhật Bản đang xem xét tăng số lượng tên lửa hành trình tầm xa được biên chế lên 1.000. Động thái này diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh ở khu vực châu Á đang xấu đi và căng thẳng gia tăng với Trung Quốc và Triều Tiên - tờ Yomiuri trích dẫn các nguồn tin quân sự, đưa tin hôm nay (21/8).

Tàu Takanami của Lực lượng Tự phòng vệ Nhật Bản.
Tàu Takanami của Lực lượng Tự phòng vệ Nhật Bản.

Theo nguồn tin trên, Tokyo có kế hoạch triển khai phần lớn tên lửa ở khu vực giữa quần đảo Ryukyu (còn gọi là quần đảo Nansei) và đảo Kyushu. Biện pháp này được cho là nhằm giảm khoảng cách giữa số lượng tên lửa trong biên chế của Nhật Bản và số lượng tên lửa của Trung Quốc.

Ngoài ra, Tokyo còn có ý định cải tiến tên lửa đất đối hạm Kiểu 12 do Mitsubishi Heavy Industries phát triển và nâng tầm bay của chúng từ vài trăm km đến hàng nghìn km.

Các tên lửa tầm xa đầu tiên dự kiến ​​sẽ được lực lượng phòng vệ Nhật Bản áp dụng vào năm 2024, tức là sớm hơn 2 năm so với kế hoạch ban đầu, theo hãng tin trên.

Để đạt được mục tiêu này, Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự định tạo ra một hệ thống hỗ trợ đầu tư cho các công ty thực hiện các đơn đặt hàng quốc phòng và đưa nó vào dự thảo ngân sách cho năm tài chính 2023.

Đầu tháng 8, tờ Yomiuri đưa tin, chính phủ Nhật Bản cũng đang xem xét trang bị cho hai tàu chiến mới hệ thống kiểm soát và thông tin chiến đấu Aegis, có khả năng đánh chặn các cuộc tấn công đường không. Các tàu khu trục mới sẽ hoạt động liên tục ở Biển Nhật Bản để theo dõi các vụ phóng tên lửa có thể xảy ra của Triều Tiên, theo hãng truyền thông.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tình người

Tình người

GD&TĐ - Ấy là ngôi nhà của kí ức, cái thời tôi chưa tới tuổi lên mười, nhỏ xíu!

Nhân giống thanh long bằng phương pháp nuôi cấy mô.

Lai tạo giống thanh long siêu ngọt

GD&TĐ - Các nhà khoa học vừa nghiên cứu lai tạo thành công hai giống thanh long chất lượng cao với độ ngọt vượt trội và trọng lượng quả đồng đều. Những giống này phù hợp để canh tác ở TPHCM.

Giáo viên dạy trang điểm thuộc Trung tâm Dạy nghề quận Bình Tân (TPHCM) hướng dẫn học viên trong một tiết học. Ảnh: NVCC

Trường nghề dạy nghề 'thời thượng'

GD&TĐ - Trước khó khăn trong công tác tuyển sinh, nhiều trường cao đẳng, trung cấp đã chuyển hướng sang đào tạo các ngành nghề ngắn hạn với mục tiêu “lấy ngắn nuôi dài”.