Nhật Bản dạy học sinh cách chơi chứng khoán

GD&TĐ - Các gia đình Nhật Bản có xu hướng tiết kiệm tài sản bằng tiền mặt nhiều hơn các quốc gia khác.

Một tiết học về chứng khoán tại Trường THCS và THPT Toshimagaoka Joshigakuen, Tokyo, Nhật Bản.
Một tiết học về chứng khoán tại Trường THCS và THPT Toshimagaoka Joshigakuen, Tokyo, Nhật Bản.

Mới đây, Công ty Chứng khoán Mitsubishi UFJ Morgan Stanley đã ký thỏa thuận với các trường THCS, THPT Nhật Bản để đưa vào trường học chương trình giảng dạy giúp cải thiện kiến thức tài chính của học sinh.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh môn Giáo dục tài chính được đưa vào chương trình bắt buộc trong các trường THPT từ năm 2022 và Nhật Bản hạ độ tuổi trưởng thành từ 20 xuống 18.

Theo thỏa thuận, chương trình mới sẽ được tổ chức từ tháng 4/2023 và cung cấp cho học sinh kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán như lịch sử, cách thức mua cổ phiếu của các công ty, cách lựa chọn... Các nhà trường sẽ trực tiếp tham gia cùng công ty chứng khoán để cùng nhau xây dựng chương trình đào tạo về đầu tư, tài chính cho học sinh Nhật Bản.

Nhân viên của công ty chứng khoán và giáo viên là những người trực tiếp đứng lớp. Kết thúc chương trình học, trẻ sẽ được giao nhiệm vụ viết một bài báo đánh giá những lợi ích về mặt xã hội của việc tăng đầu tư tư nhân.

Aoi Moriyama, Quản lý cấp cao phụ trách chương trình của Mitsubishi UFJ Morgan Stanley, cho biết: “Chúng tôi muốn nâng cao hiểu biết về tài chính của học sinh và giúp các em thay đổi tư duy từ tiết kiệm sang đầu tư khi đã trưởng thành”.

Các gia đình Nhật Bản có xu hướng tiết kiệm tài sản bằng tiền mặt nhiều hơn các quốc gia khác. Chính phủ nước này đã khuyến khích người dân đầu tư vào các quỹ tương hỗ, cổ phiếu và quỹ hoán đổi danh mục. Song song là thúc đẩy giáo dục tài chính cho thế hệ trẻ.

Theo Japan Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hàng chục nghìn sinh viên quốc tế nhận cảnh báo quá hạn thị thực.

Anh siết thị thực sinh viên quốc tế

GD&TĐ - Chiến dịch mới của Bộ Nội vụ Anh nhằm siết chặt số lượng sinh viên quốc tế ở lại quá hạn thị thực đang làm dấy lên nhiều tranh cãi.

Chính EU đã mời Nga tấn công

Chính EU đã mời Nga tấn công

GD&TĐ - Khi các nước EU đã tự nguyện cung cấp căn cứ quân sự của mình phục vụ cho hoạt động của Quân đội Ukraine, thì chính họ đã mời Quân đội Nga tấn công.